MỚI NHẤT :
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Totti: "Ăn tối với vợ vui hơn ghi bàn"

    18:31 Thứ bảy 03/02/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi giải nghệ huyền thoại Francesco Totti vẫn tiếp tục cống hiến cho AS Roma với vai trò Giám đốc cho CLB. Mới đây anh đã xỏ giày ra sân trở lại.

    Mới đây huyền thoại Francesco Totti đã xỏ giày ra sân thi đấu tại trận giao hữu trong đội hình các lão tướng tại Moscow. Đây là cơ hội để anh gặp gỡ bạn bè cũ và ôn lại chuyện thi đấu năm xưa. 

    Totti trải lòng về cuộc sống sau giải nghệ - Bóng Đá

     Totti có những chia sẻ rất thật về cuộc sống sau giải nghệ.

    Nhân cơ hội này, Totti cũng đã chia sẻ những tâm sự của anh về cuộc sống hậu giải nghệ. Anh bộc bạch: "Sau khi từ giã sự nghiệp sân cỏ, mục tiêu lớn nhất của tôi chính là gia đình. Nhớ lại ngày chia tay năm ấy vô cùng khó khăn với tôi. Những ngày đầu không có bóng đá, cảm xúc của tôi gần như là trống rỗng

    Nhưng thời gian gần đây thì đỡ hơn nhiều rồi. Bây giờ tôi không cảm thấy mình là một ngôi sao. Thi đấu trận giao hữu này tôi cảm thấy mình là một người chơi bóng đơn thuần như bao cầu thủ khác. Sau tất cả thì giờ đây tôi mới nhận ra một bữa tối lãng nạm bên cạnh vợ sẽ còn vui hơn nhiều khi ghi bàn ở trận Derby."

    Francesco Totti đã chính thức kết thúc sự nghiệp cầu thủ của mình tại AS Roma nhưng anh đã quay lại đội bóng với vai trò của một người quản lý. 

    Tại AS Roma anh thi đấu 619 trận và ghi 250 bàn thắng. Anh là cầu thủ có số lần khoác áo Roma nhiều nhất trong lịch sử CLB. Đến khi anh giã từ sự nghiệp rồi thì thủ đô của Italia vẫn chưa tìm được ai thay thế ngai vị "Hoàng tử" của anh.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 18:30 03/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...