MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Top 10 danh thủ xuất sắc nhất từ học viện Man United

    14:50 Thứ năm 26/12/2019

    BongDa.com.vn Hãy cùng BongDa.com.vn điểm qua 10 gương mặt nổi bật là "sản phẩm cây nhà lá vườn" của nửa đỏ thành Manchester.

    10 OF THE BEST TO EMERGE FROM THE OLD TRAFFORD ACADEMY - Bóng Đá

    1. Ryan Giggs. Huyền thoại người xứ Wales là tượng đài sống tại Old Trafford với kỷ lục vô tiền khoáng hậu: 963 lần ra sân sau 13 năm khoác áo Quỷ đỏ. Giggs ký hợp đồng đầu tiên cùng Man United ở năm 14 tuổi. Ba năm sau đó, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp ở tuổi 17 và ra mắt đội 1 một năm sau.

    10 OF THE BEST TO EMERGE FROM THE OLD TRAFFORD ACADEMY - Bóng Đá

    2. George Best. Theo giới chuyên môn nhận định, Best là một trong số những danh thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của Man United. Danh thủ người Bắc Ireland có sở trường ở vai trò tiền vệ cánh với khả năng sút tốt cả hai chân, qua người, kĩ thuật ấn tượng.

    10 OF THE BEST TO EMERGE FROM THE OLD TRAFFORD ACADEMY - Bóng Đá

    3. Bobby Charlton. Huyền thoại Man United và Tam Sư sở hữu 758 trận đấu trong màu áo đội chủ sân Old Trafford và 106 lần ra sân cùng đội tuyển Anh. Bobby được giới chuyên môn đánh giá là một trong số các tiền vệ xuất sắc nhất mọi thời đại.

    10 OF THE BEST TO EMERGE FROM THE OLD TRAFFORD ACADEMY - Bóng Đá

    4. Paul Scholes. Huyền thoại người Anh chỉ thi đấu một màu áo đỏ duy nhất xuyên suốt sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Scholes ra mắt đội 1 mùa 1994/1995 trước khi trải qua 718 trận đấu cho đội chủ sân Old Trafford.

    10 OF THE BEST TO EMERGE FROM THE OLD TRAFFORD ACADEMY - Bóng Đá

    5. Gary Neville. Neville là hậu vệ phải lừng danh của Man United trong vòng 15 năm, là một thành viên nổi tiếng thế hệ 92 của cựu HLV Sir Alex Ferguson. 

    10 OF THE BEST TO EMERGE FROM THE OLD TRAFFORD ACADEMY - Bóng Đá

    6. Duncan Edwards. Edwards là một tài năng trẻ sáng giá của Man United dưới triều đại cựu HLV Sir Matt Busby; tuy nhiên đáng tiếc ông cùng 7 cầu thủ khác của Quỷ đỏ đã thiệt mạng trong tai nạn hàng không Munich năm 1958. 

    10 OF THE BEST TO EMERGE FROM THE OLD TRAFFORD ACADEMY - Bóng Đá

    7. Mark Hughes. Cựu tiền đạo người xứ Wales đóng góp 47 bàn thắng sau 121 trận đấu ở giai đoạn thi đấu đầu tiên cùng Man United (1980-1986). Hughes quay trở lại Old Trafford giai đoạn 1988-1995, sở hữu 116 bàn sau 352 trận.

    10 OF THE BEST TO EMERGE FROM THE OLD TRAFFORD ACADEMY - Bóng Đá

    8. Bill Foulkes. Trung vệ nổi tiếng Foulkes ra mắt đội 1 Man United tháng 12 năm 1952 trước Liverpool, trải qua 688 trận đấu trong màu áo nửa đỏ thành Manchester. 

    10 OF THE BEST TO EMERGE FROM THE OLD TRAFFORD ACADEMY - Bóng Đá

    9. Roger Byrne. Byrne sinh ra ở thành phố Manchester, là thành viên nổi bật của những đứa trẻ nhà Busby. Ông góp công lớn vào 3 chức vô địch quốc nội cùng Man United. Bi kịch đã xảy ra khi anh thiệt mạng trong tai nạn hàng không Munich năm 1958 dù đã được "chấm" cho vai trò đội trưởng Tam Sư trong tương lai.

    10 OF THE BEST TO EMERGE FROM THE OLD TRAFFORD ACADEMY - Bóng Đá

    10. Norman Whiteside. Cựu danh thủ người Bắc Ireland ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Man United vào năm 17 tuổi và nhanh chóng khẳng định chỗ đứng ngay sau đó. 

    Anh Nguyễn | 14:20 26/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...