MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • "Tôi sẽ chọn Ronaldinho trước Messi"

    05:39 Thứ tư 06/05/2020

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo của River Plate, Martin Cardetti đánh giá rất cao khả năng của Ronaldinho.

     

    Kĩ thuật thượng thừa của Messi và Ronaldinho

    Martin Cardetti gia nhập Paris Saint-Germain vào năm 2002, nơi anh đã sát cánh cùng Ronaldinho một năm và cựu tuyển thủ Argentina thừa nhận rằng anh sẽ chọn ngôi sao người Brazil trước đồng hương Lionel Messi của mình.

    Cardetti: I would choose Ronaldinho at his best over Messi in my team - Bóng Đá

     Messi và Ronaldinho trong màu áo Barcelona.

    Sau mùa giải 2002/03, Ronaldinho ký hợp đồng với Barcelona và tiếp tục tận hưởng những năm tháng tuyệt vời nhất của mình.

    "Là một huấn luyện viên, cho đội bóng của tôi, tôi sẽ chọn Ronaldinho thời kỳ đỉnh cao trước Messi," Cardetti thừa nhận với Crack Deportivo.

    "Tôi đã trải qua một năm với Ronaldinho ở PSG và anh ấy một cầu thủ khác biệt, anh ấy là món quà của Chúa.

    Anh ấy luôn vui vẻ. Với trái bóng, anh ấy luôn làm được mọi thứ và anh ấy đã luyện tập rất nhiều để có thể tái tạo những điều đó trong các trận đấu.

    Bạn thấy anh ấy trong tập luyện, trong các trận đấu và mọi động tác anh ấy thực hiện đều khác với mọi người. Những cầu thủ như anh ấy rất hiếm khi xuất hiện và họ sẽ được nhớ mãi trong lịch sử bóng đá. Tôi tự hào khi được là đồng đội của mẫu cầu thủ như vậy."

    Theo Messi từng chia sẻ, thì Ronaldinho chính là người từng giúp đỡ anh rất nhiều khi Messi được đôn lên đội 1 Barca (2004). Thời điểm đó, Messi còn là chàng trai trẻ và Ronaldinho là trung tâm của bóng đá thế giới.

    Minh Tuấn | 05:09 06/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...