MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • 'Tôi là fan Arsenal từ bé và mơ ước một ngày được khoác áo CLB'

    09:12 Thứ tư 24/07/2019 | 3

    BongDa.com.vn Một ngôi sao đang chơi tại giải VĐQG Đức không ngần ngại bày tỏ mong muốn được chơi bóng cho The Gunner.

    Trong những năm qua, Pháo thủ đã không con duy trì được vị thế là một "ông lớn" có thể cạnh tranh sòng phẳng cho các danh hiệu. Ngay sau khi chia tay với HLV Arsene Wenger, đội bóng Bắc London phải bắt tay vào công cuộc tái thiết để có thể trở lại mạnh mẽ.

    Chưa dừng lại ở đó, The Gunner cũng không có được tiềm lực mạnh mẽ khi ban lãnh đạo tỏ ra không mấy quan tâm đến tình hình CLB. Ở kì chuyển nhượng mùa Hè 2019 này, HLV Unai Emery chỉ có trong tay vỏn vẹn 45 triệu bảng để mang về các tân binh.

    Arsenal named as 'dream club' as Bundesliga midfielder talks up Gunners transfer - Bóng Đá

     Bundesliga sẽ là bệ phóng để giúp Xaver Schlager vươn tầm.

    Điều này đồng nghĩa với việc đội chủ sân Emirates khó lòng chiêu mộ được những ngôi sao chất lượng. Mặc dù vậy, cựu thuyền trưởng PSG vẫn lạc quan rằng minh đang đi đúng hướng. Mới đây, một ngôi sao vừa lên tiếng chia sẻ mong muốn được đầu quân cho Arsenal trong tương lai.

    "Ở nước Áo khi còn là một đứa trẻ, mọi người đều mong muốn được ra nước ngoài thi đấu, khoảng 7 hoặc 8 tuổi gì đó. Giải đấu của chúng tôi không hấp dẫn cho lắm. Tôi chưa đạt được mục đích cuối cùng, nhưng lại là fan hâm mộ của Arsenal từ bé. Đó là CLB tôi luôn mơ ước được khoác áo", Xaver Schlager trả lời với tờ Kicker.

    Ngôi sao sinh năm 1997 được xem là tài năng sáng giá mà Áo đang có được. Anh cũng vừa rời RB Salzburg để chuyển sang thi đấu cho Wolfsburg theo bản hợp đồng trị giá 15 triệu euro.

    Giang Nam | 08:55 24/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc