MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • “Tôi đã thẳng thừng từ chối M.U”

    00:24 Thứ sáu 03/07/2015

    Ông Danny Blind cho biết đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị làm “phó tướng” cho HLV Van Gaal từ phía Man Utd.

    Ông Danny Blind cho biết đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị làm “phó tướng” cho HLV Van Gaal từ phía Man Utd.

    Danny Blind từ chối thẳng thừng M.U

    Trả lời phỏng vấn trên tờ Algemeen Dagblad, ông Danny Blind – cha đẻ của hậu vệ Daley Blind cho biết ông đã từ chối một lời đề nghĩ hấp dẫn từ phía Man Utd.

    Được biết, sau khi mời được HLV Van Gaal ngồi vào ghế nóng, BLĐ Quỷ đỏ cũng gửi lời mời tới Danny Blind cho vị trí trợ lý.

    “Tôi đã nhận được một lời đề nghị hấp dẫn từ Man Utd,” Danny Blind nói. “Năm ngoái đã có một vài cuộc đàm phán diễn ra. Nhưng tôi từ chối nó. Chẳng có gì tốt hơn là được phục vụ cho chính đất nước của mình.”

    Hôm qua, LĐBĐ Hà Lan đã chính thức bổ nhiệm Danny Blind dẫn dắt ĐT Hà Lan thay cho HLV kỳ cựu Guus Hiddink bằng bản hợp đồng 3 năm.

    Nhiệm vụ trước mắt của Danny Blind là khá nặng nề khi phải giúp ĐT Hà Lan vượt qua vòng loại EURO 2016 nhằm đoạt vé tới Pháp vào năm sau.

    Tuy vậy, Danny Blind có nhiều lợi thế khi là một người khá am hiểu bóng đá Hà Lan khi đã có 7 năm gắn bó với ĐTQG nước này trong vai trò trợ lý.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...