MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • "Tôi có một mối quan hệ lý tưởng với Zidane"

    07:31 Thứ năm 19/09/2019

    BongDa.com.vn Ngôi sao từng bị "thất sủng" ở Real Madrid bất ngờ phát biểu về tương lai sau trận thua Paris Saint-Germain.

    Cuộc đấu được mong đợi hàng đầu của lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 2019/20 giữa Paris Saint-Germain với Real Madrid đã kết thúc với tỉ số đầy bất ngờ. Đoàn quân HLV Zinedine Zidane thất thủ 0-3 ngay trên sân Parc des Princes với lối chơi thiếu sức chiến đấu, dù chào đón sự trở lại của những ngôi sao hàng đầu như Eden Hazard, Luka Jovic và James Rodriguez.

    Sự thiếu quyết tâm cùng việc không giữ được cường độ trong tấn công lẫn kiểm soát bóng mạnh mẽ đã khiến Kền kền trắng trả giá. Dù những sự thay đổi trong hiệp 2 mang lại phần nào hy vọng cho Los Blancos, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng và rất khó để Real Madrid giành lại thế trận. Một trong những ngôi sao được chờ đợi nhất là James Rodriguez đã không thi đấu đúng với kỳ vọng.

    James: With the support of Zidane, I can have a good season - Bóng Đá

    James đã thi đấu không hiệu quả trước PSG.

    Mặc dù vậy, phát biểu sau trận thua bạc nhược, tiền vệ người Colombia vẫn vững tin vào tương lai nếu tiếp tục được HLV Zidane tin tưởng. Marca dẫn lời của James Rodriguez:

    "Đây là một trận đấu tồi. Dù vậy tốt hơn là nó nên xảy ra ngay lúc này, chứ đừng muộn hơn."

    "Chẳng có gì để bào chữa, nhưng bạn sẽ luôn học hỏi được nhiều điều sau những thất bại."

    "Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có một mùa giải đầy hứa hẹn phía trước và chinh phục nhiều thứ, nếu tiếp tục được HLV Zidane tin tưởng."

    "Tôi có một mối quan hệ lý tưởng với Zidane."

    Tài năng của James Rodriguez: 

    Minh Trí | 07:10 19/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...