MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Tiết lộ lý do bầu Đức không dự lễ vinh danh ĐT Việt Nam

    10:41 Chủ nhật 23/12/2018

    Tại buổi lễ vinh danh ĐT Việt Nam do Văn phòng Chính phủ tổ chức vào chiều ngày 21/12, khá bất ngờ khi bầu Đức lại vắng mặt. Theo một quan chức của VFF, thì Liên đoàn đã gửi thư mời với nhà tài phiệt phố Núi và CLB HAGL, nhưng do ông Đức bận đi công tác nên đành lỡ buổi gặp mặt.

     Chiều 21/12, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp mặt, biểu dương, khen thưởng ĐT Việt Nam vừa giành chức vô địch AFF Cup 2018.

     - Bóng Đá

     Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất quan tâm tới bóng đá nước nhà. Ảnh: IT.

    Ngay khi bước vào khán phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi một vòng bắt tay các lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển. Tuy nhiên khi Thủ tướng bắt tay gần hết vòng thì bất ngờ hỏi tên "bầu" Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) sao không có mặt. "Hôm nay có đông đủ mọi người, có cả "bầu" Hiển (ông Đỗ Quang Hiển) mà sao lại không có "bầu" Đức?" - Thủ tướng nói.

    Theo tiết lộ của một lãnh đạo VFF với báo chí, bầu Đức được mời dự và VFF đã thông báo tới ông Đức cũng như HAGL. “Tuy nhiên, do bận công việc kinh doanh, anh Đức đã không thể dự cuộc gặp của Thường trực Chính phủ và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc“, lãnh đạo VFF trên cho biết.

    Được biết, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của những người như "bầu" Hiển, "bầu" Đức. Thủ tướng khẳng định, "bầu" Đức, "bầu" Hiển đều là những người tâm huyết và đóng góp nhiều cho bóng đá Việt Nam. Thủ tướng cũng dành những lời khen cho các CLB đã đào tạo được lứa cầu thủ chất lượng chuyên môn cao, đóng góp nhiều cầu thủ tài năng cho ĐT Việt Nam, trong đó có công lớn của "bầu" Đức, "bầu" Hiển.

    Tại cuộc gặp hôm 21/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể đội tuyển Việt Nam vì thành tích vô địch AFF Cup 2018. Tiền vệ Quang Hải được vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

    Nhật Trường (tổng hợp) | 06:10 23/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...