MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Tiết lộ động trời: Có kẻ muốn Messi rời Barca

    09:52 Thứ hai 25/07/2016 | 18| 4

    BongDa.com.vn Ai mà lại muốn Lionel Messi rời Barcelona? Theo cựu chủ tịch Joan Laporta của đội bóng xứ Catalan, một thế lực nào đó đang muốn đẩy Messi khỏi đội bóng.

    laporta

     Laporta cam đoan có kẻ muốn Messi rời Barca. Ảnh: Internet.

    "Người ta đã lên một kế hoạch để Messi rời câu lạc bộ," Laporta nói trên Catalonia Radio. "Chắc chắn có một thế lực nào đó muốn đẩy cậu ấy đi khỏi Barcelona."

    Có lẽ trong suốt sự nghiệp của mình tại Barcelona, chưa bao giờ Messi đứng trước những bê bối lớn đến như vậy. Anh bị tòa án tối cao Tây Ban Nha phạt 21 tháng tù vì tội trốn thuế, từ giã đội tuyển quốc gia sau khi thua trận chung kết thứ 4 liên tiếp.

    "Phán quyết của tòa án nên được chấp nhận, nhưng rõ ràng Messi không đáng phải chịu như vậy. Cậu ấy đã trả những khoản thuế của mình. Câu lạc bộ đã không ủng hộ Messi hoàn toàn trong vụ kiện này, họ không thèm đến dự phiên tòa." cựu chủ tịch 54 tuổi tiếp tục chỉ trích.

    Trong phiên tòa vào đầu tháng này, người ta chỉ thấy Messi và cha có mặt, không có bóng dáng một quan chức nào. Điều này làm Laporta giận dữ. Nhưng những cáo buộc về "một thế lực nào đó muốn đẩy Messi khỏi Barca" là hết sức nghiêm trọng.

    1469375157_450561_1469375498_sumario_normal

     Barca để Messi đơn độc tại tòa. Ảnh: Internet.

    Nhà báo chuyên về mảng Tây Ban Nha, Guillem Balague cách đây vài tháng từng cho rằng đây là thời điểm dễ dàng chưa từng thấy, cho mọi câu lạc bộ muốn có Messi. Không giống như cha của Neymar, người từng lên báo bóng gió về việc con mình có thể rời La Liga do cơ quan thuế gây khó dễ (nhưng rồi vẫn ở lại), mọi chuyện với Messi có thể nghiêm trọng hơn nhiều.

    Messi luôn nhận được sự quan tâm từ Chelsea, PSG và đặc biệt là Manchester City, khi đã có Pep Guardiola. Tại Manchester, người ta luôn hỏi Pep Guardiola về Messi (dĩ nhiên ông từ chối). Nhưng những phân tích của Laporta không phải là không có lý, và ông đang ám chỉ ai? Chính quyền Madrid, những câu lạc bộ ngoại quốc hay chính người Barcelona?

    Barcelona đang gặp vấn đề về tài chính, thứ sức ép mà những Bayern, Real hay Man Utd - những câu lạc bộ có vị thế tương đương không gặp phải. "Barca còn hơn cả một câu lạc bộ bóng đá," Laporta phân tích. "Barca có danh dự của mình, có những giá trị cần theo đuổi, và thật đáng nghi ngờ khi những lãnh đạo của câu lạc bộ vẫn còn có quan hệ với Qatar."

    Barcelona vừa đồng ý (sau những sự do dự?!) ký tiếp hợp đồng tài trợ áo đấu 1 năm với hãng hàng không Qatar Airways. Bất chấp những chỉ trích từng hướng vào do tình trạng vi phạm nhân quyền tại quốc gia giàu dầu mỏ này.

    Thất bại trong cuộc bầu cử vào hè năm ngoái trước Bartomeu, có vẻ Laporta đang hết sức lo lắng cho tình hình của câu lạc bộ.

    Nguyễn Thanh - Thể Thao Việt Nam | 10:01 25/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...