MỚI NHẤT :
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • Tiết lộ điểm bù trừ lớn nhất trong đội hình của Barca và Real

    19:52 Thứ bảy 19/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Barcelona và Real Madrid đang tạo nên một sự tương phản nhất định về mặt đội hình.

    Sau khoảng thời gian đầu mùa thi đấu khá chệch choạc, giờ đây cả Barcelona lẫn Real Madrid đều đang trở lại với vị trí thống trị ở đấu trường quốc nội. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha hiện đang đứng đầu BXH với 18 điểm có được và tạo khoảng cách sít sao 2 điểm với đại kình địch.

    Việc cả hai thế lực hàng đầu bóng đá xứ sở bò tót có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ là tín hiệu đáng mừng cho các tín đồ của La Liga, song để hiện thực hóa giấc mơ xưng bá trời Âu, họ sẽ cần phải khắc phục hoàn toàn các nhược điểm còn tồn đọng để có thể cạnh tranh với những Liverpool hay Manchester City.

    Xét về đội hình, Barca và Real đang có những điểm bù trừ khá thú vị về lực lượng hiện tại, đặc biệt là ở tuyến giữa.

     - Bóng Đá

     De Jong đang là cái tên sáng giá nơi hàng tiền vệ Barca.

    Hiện tại, Barca đang cho thấy sự dồi dào về nhân sự nơi khu trung tuyến khi họ sở hữu quá nhiều chân chuyền đẳng cấp, thậm chí những cái tên gây ấn tượng mùa trước như Ivan Rakitic hay Arturo Vidal còn phải ngồi dự bị để nhìn bản hợp đồng đình đám, Frenkie de Jong và người được mệnh danh là truyền nhân của Xavi, Arthur Melo thi đấu.

    Còn về phía Real, việc họ quá ngập ngừng trong thương vụ chiêu mộ tiền vệ người Pháp, Paul Pogba từ Manchester United trong "phiên chợ hè" đã khiến mọi kế hoạch bổ sung tân binh ở khu vực trung tuyến bị trì hoãn. Vì vậy, HLV Zinedine Zidane đành phải bước vào mùa giải mới với một hàng tiền vệ chắp vá.

     - Bóng Đá

     Kroos và Modric đang dính chấn thương.

    Ngoài tiền vệ trung tâm, Casemiro vẫn duy trì được phong độ cần thiết, những cái tên khác như Luka Modric hay Toni Kroos đều thi đấu có phần dưới sức so với màn trình diễn của họ cách đây hai năm. Có lẽ như gánh nặng tuổi tác đã ảnh hưởng rất nhiều đến hai "thiên tài kiến tạo" này. Vì vậy, BLĐ Los Blancos buộc phải gấp rút lên kế hoạch tái thiết khu vực trung tuyến ở kỳ chuyển nhượng sắp tới.

    Tuy nhiên, trước khi TTCN mùa Đông mở cửa, Zidane có khả năng phải sử dụng đến các phương án dự phòng như Isco hay Fede Valverde bởi hiện tại, cả Modric lẫn Kroos đều dính những chấn thương nghiêm trọng và chưa rõ thời gian bình phục.

    Không thể ngờ đối với một CLB có bề dày lịch sử như Real Madrid, lại có một ngày họ rơi vào tình cảnh thiếu thốn nhân sự trầm trọng đến như vậy. Hy vọng rằng, thượng tầng Kền kền trắng sẽ sớm khắc phục tình trạng này trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

    Video các cầu thủ Barca đến Eibar:

    Trường Sơn | 19:24 19/10/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...