MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Tiền đạo Thanh Bình: Đức Chinh có rất nhiều thứ để tôi học hỏi

    10:42 Thứ sáu 07/07/2017

    Tiền đạo của U22 Việt Nam, Lê Thanh Bình đã hết lời khen ngợi đàn em Hà Đức Chinh, anh cho rằng có rất nhiều thứ mình có thể học hỏi ở Đức Chinh.

    Đây là một điều khiến khá nhiều người bất ngờ bởi nếu xét về kinh nghiệm thi đấu, Thanh Bình rõ ràng là người được đánh giá cao hơn. Khi nói về người đàn em Đức Chinh, tiền đạo của FLC Thanh Hóa cho biết: “Chinh có nhiều điểm tốt. Cậu ấy cản lướt tốt, dứt điểm tốt và tì đè tốt. Có lẽ cái mà Chinh còn thiếu chỉ là kinh nghiệm. Một cầu thủ đáng để tôi học hỏi.”

     - Bóng Đá

    Lê Thanh Bình đã hết lời khen ngợi đàn em Hà Đức Chinh...

    Đây có thể chỉ là một lời khen đơn thuần nhưng nó cho thấy bầu không khí ở đội tuyển U22 Việt Nam lúc này là rất tốt, tất cả các cầu thủ đều tôn trọng lẫn nhau, giúp nhau cùng tiến bộ. Đây cũng là những gì HLV Hữu Thắng mong muốn khi đội tuyển U22 mới tập trung.

    “Khi họp đội tôi cũng đã nói rằng tất cả mọi người đều được tôn trọng và bình đẳng như nhau, vì thế mọi người phải tập luyện hết sức để thể hiện khả năng của mình. Đừng nghĩ rằng nhiều tuổi hơn, nhiều danh tiếng hơn là sẽ được ưu tiên hơn. Chúng tôi hy vọng rằng các cầu thủ trẻ sẽ thể hiện tốt trước đàn anh. Lứa tuổi U20 và U22 cũng không có quá nhiều khác biệt,” vị HLV 45 tuổi cho biết.

    Là một trong những cầu thủ thuộc lứa sinh năm 1995, Thanh Bình hiểu rằng đây là kỳ SEA Games cuối cùng mà anh, Công Phượng, Tuấn Anh hay Văn Toàn có thể được khoác lên mình màu áo U22 Việt Nam thi đấu. Vì thế, Thanh Bình rất quyết tâm giành suất đến Malaysia, thậm chí là suất đá chính. Cũng như các thế hệ trước đây, chiếc huy chương vàng Sea Games là điều mà Công Phượng và các đồng đội đang khát khao hướng đến.

    Ở một diễn biến khác, Thanh Thịnh đã hết sốt và có thể tập luyện trở lại vào sáng nay, tuy nhiên anh vẫn phải tập riêng cùng chuyên gia Pablo Sawicki. 

    Giang Nguyễn - Thể Thao Việt Nam | 10:30 07/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...