MỚI NHẤT :
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Thuyết âm mưu: AS Roma đang cố tình chống lại AC Milan?

    21:39 Thứ ba 23/07/2019

    BongDa.com.vn Nhiều người sẽ cảm thấy nghi ngờ về 1 âm mưu chống lại AC Milan của AS Roma sau những gì họ đã làm trong thời gian vừa qua.

    Những hành động lạ

    AS Roma vẫn đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Tính đến thời điểm hiện tại, Giallorossi đã chào đón 5 tân binh là Leonardo Spinazzola, Pau Lopez, Amadou Diawara, Gianluca Mancini và Jordan Veretout.

    Thuyết âm mưu: AS Roma đang cố tình chống lại AC Milan? - Bóng Đá

     Jordan Veretout đã đến AS Roma.

    Trong số những gương mặt này, Jordan Veretout là cái tên gây bất ngờ nhiều nhất. Trước đó, tiền vệ người Pháp đã bày tỏ mong muốn được khoác áo AC Milan. Tuy nhiên, việc Rossoneri và Fiorentina không thể thống nhất về mức phí chuyển nhượng đã khiến họ phải ôm hận. AS Roma đã nhanh chóng nhảy vào, đặt 17 triệu euro lên bàn đàm phán và ban lãnh đạo La Viola đã gật đầu. Jordan Veretout vẫn chờ đợi tín hiệu từ San Siro nhưng theo thời gian, sự kiên nhẫn cũng đi đến giới hạn. Một bản hợp đồng kéo dài 5 năm kèm theo mức lương 2,5 triệu euro mỗi mùa và cơ hội dự cúp châu Âu đã khiến chàng trai 26 tuổi bị thuyết phục. Cuối cùng, anh đã đến Olimpico.

    Việc mua sắm của AS Roma vẫn chưa dừng lại. HLV Paulo Fonseca cần thêm 1 cầu thủ chạy cánh để đảm bảo hệ thống chiến thuật theo sơ đồ 4-2-3-1 của ông hoạt động trơn tru. Cái tên đang khiến vị chiến lược gia 46 tuổi khao khát là Suso. Con số 40 triệu euro do AC Milan đưa ra đang khiến Giallorossi gặp khó nhưng họ không chùn bước. Đội bóng thủ đô sẵn sàng dùng Diego Perotti, Javier Pastore hoặc Patrik Schick để đổi lấy sự phục vụ của cầu thủ người Tây Ban Nha. Rossoneri vẫn kiên quyết không bán, bởi HLV Marco Giampaolo đã coi Suso là trequartista trong sơ đồ 4-3-1-2 của ông. Mùa giải trước, cầu thủ 26 tuổi đã có 8 bàn thắng và 9 pha kiến tạo. Tuy nhiên, điều khiến AC Milan không thể bán Suso là do tuyến tiền vệ của họ đang rất mỏng, sau sự ra đi của 4 cái tên sau khi mùa giải 2018 – 2019 khép lại.

    Nguyên nhân do đâu?

    AS Roma hiểu rõ tuyến giữa của AC Milan đang có vấn đề, vậy nên họ đã tìm cách để khiến Rossoneri lao đao. Những hành động của Giallorossi trên thị trường chuyển nhượng đang khiến nhiều người tin rằng điều này là sự thật. Tuy nhiên, chẳng phải ngẫu nhiên mà đội bóng thủ đô lại cố tình làm vậy. Tất cả đều có nguyên nhân.

    Thuyết âm mưu: AS Roma đang cố tình chống lại AC Milan? - Bóng Đá

     Lẽ ra, AS Roma đã có dịp đối đầu với Arsenal tại ICC 2019 chứ không phải Fiorentina.

    Trước đó, AS Roma đã đồng ý tham dự ICC 2019 trên đất Mỹ, nơi họ sẽ có dịp đối đầu với Chivas Guadalajara, Arsenal và Benfica. Tuy nhiên, việc phải tham dự vòng sơ loại Europa League đã khiến Giallorossi phải hủy kế hoạch này, nhường lại cơ hội cho Fiorentina.

    Ở đời đâu ai biết được chữ ngờ. Tòa án trọng tài thể thao (CAS) đã đưa ra án phạt cho AC Milan về việc vi phạm luật Công bằng tài chính. Theo đó, Rossoneri bị cấm tham dự Europa League mặc dù trước đó họ đã được vào thẳng vòng bảng. Song, đây là tin mừng với đội chủ sân San Siro. AC Milan sẽ không cần tham dự đấu trường mà họ không mong muốn và được chi tiền thoải mái trong mùa hè này để tăng cường lực lượng.

    Niềm vui của AC Milan lại khiến AS Roma cảm thấy khó chịu. Việc Rossoneri không tham dự Europa League đã giúp cho Giallorossi được vào thẳng vòng bảng, thay vì phải bắt đầu từ vòng sơ loại. Điều này khiến cho thầy trò ông Paulo Fonseca bị “hớ”. Việc từ chối tham dự ICC 2019 trên đất Mỹ đã khiến họ mất đi số tiền rất lớn về việc quảng bá hình ảnh, bản quyền thương mại và cả tiền thưởng. Ngoài ra, họ cũng không có cơ hội chạm trán với những đội bóng hàng đầu. Thay vì thi đấu với Arsenal, Benfica, giờ đây, AS Roma chỉ phải gặp Lille, Perugia. Rõ ràng, các Romanista không hề mong muốn điều đó. Ban lãnh đạo của Giallorossi cũng vậy.

    Thuyết âm mưu: AS Roma đang cố tình chống lại AC Milan? - Bóng Đá

     Không thể tham dự ICC 2019, AS Roma sẽ mất đi rất nhiều tiền.

    Sau tất cả, việc AS Roma cố tình gây khó khăn cho AC Milan dường như đã được lên kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, với những gì đã xảy ra trong thời gian qua, các Tifosi đang cảm thấy họ đáng thương nhiều hơn đáng trách.

    Faro | 21:20 23/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...