MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Thua trận, fan Barca điên tiết: "Chúng ta thua vì điều này không phải vì Atletico!"

    07:10 Thứ sáu 10/01/2020

    BongDa.com.vn Fan Barcelona cảm thấy bất bình với trận thua vừa rồi của đội nhà.

    Trận bán kết thứ hai trong khuôn khổ bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha giữa Barcelona và Atletico Madrid đã khép lại cách đây vài giờ với phần thắng nghiêng về đoàn quân của HLV Diego Simeone. Dù bị nhà ĐKVĐ dẫn trước trong phần lớn thời gian hiệp hai, song bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi, chiến lược gia người Argentina cùng các học trò đã lật ngược thế cờ và đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2 chung cuộc để hiên ngang bước vào trận chung kết.

    Tuy nhiên, đối với một số NHM Barcelona, kết quả vừa rồi không hoàn toàn phản ánh đúng cục diện trận đấu bởi lẽ ngoài hai bàn thắng được công nhận, Blaugrana còn có thêm hai pha lập công nữa chỉ trong hiệp hai đến từ vị trí của Messi và Pique nhưng đều bị công nghệ VAR khước từ.

    BARCA FANS HATE VAR - Bóng Đá

     NHM Barca cho rằng VAR đã can thiệp quá nhiều vào kết quả trận đấu.

    Vì vậy, sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các Cules đã lập tức lên MXH để đòi lại công bằng cho đội nhà. Dưới đây là một vài bình luận tiêu biểu được tờ Bleacher Report tổng hợp lại.

    "Có quá nhiều tranh cãi về công nghệ VAR. Chúng tôi muốn nó giúp trọng tài chính xác hơn trong các quyết định. Pique rõ ràng đã việt vị ở tình huống này. Nhưng sử dụng VAR để đếm từng pixel như thế này thật sự rất khó chịu." Trang Total Barca viết.

    Người khác bực tức viết: "Barca thua VAR chứ không phải Atletico!"

    "Atletico đã chiến thắng nhờ vào may mắn với hai quyết định VAR có lợi cho họ và hàng thủ Barca đã quá mất tập trung ở trận cầu này!' Ý kiến khác cho biết.

    Pha lập công của Messi ở siêu Cúp:

    Trường Sơn | 06:40 10/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...