MỚI NHẤT :
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • "Thay vì đuổi Conte, Chelsea nên bán quách 4, 5 cầu thủ”

    19:19 Thứ bảy 14/04/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, tỉ phú Roman Abramovich đã nhận được lời khuyên từ Marcel Desailly rằng ông nên tiếp tục giữ niềm tin vào HLV Antonio Conte.

    Sau chuỗi thành tích bết bát chỉ thắng 2 trong 8 trận gần nhất ở mọi đấu trường, tương lai của vị chiến lược gia người Italia hiện đang bị đặt một dấu hỏi lớn.

    Việc bị đánh bại bởi các cầu thủ Tottenham Hotspur, cũng như phải chấp nhận chia điểm với West Ham United ngay tại Stamford Bridge đã khiến khoảng cách trên BXH của đội bóng thành tây London với một vị trí dự Champions League mùa này bị kéo giãn ra thành 10 điểm.

     Blanc được cho sẽ thay Conte tiếp quản ghế nóng ở Stamford Bridge.

    Sau khi chứng kiến những bất đồng giữa Conte với BLĐ đội bóng xuyên suốt mùa giải năm nay, nhất là ở chính sách chuyển nhượng, mới đây, Gianluca Vialli, cựu cầu thủ và HLV của The Blues, đã lên tiếng cho rằng chiến lược gia 48 tuổi này đang rất muốn được ra đi. Vialli cũng tiết lộ thêm rằng, nội trong tuần này, Laurent Blanc sẽ được công bố là người thay Conte tiếp quản chiếc ghế nóng ở Stamford Bridge.

    Tuy nhiên, Desailly, người từng giữ tấm băng thủ quân của The Blues, lại tin rằng không phải Conte, mà một vài ngôi sao trong đội hình Chelsea mới là người sẽ phải ra đi.

     Theo Desailly, mùa này Alonso đang cần nhiều hơn những sự hỗ trợ.

    Phát biểu trên Daily Mail, Desailly nói:

    “Những gì Conte vừa mới làm ở mùa giải trước không thể ngay lập tức mất hiệu quả ở mùa giải này.”

    “Trước đây, thường thì các HLV sẽ là người phải ra đi. Thế nhưng lần này, có lẽ BLĐ nên giữ lại ông ấy, và xem xét đẩy đi bốn hoặc năm cầu thủ.”

    “Nhiều cầu thủ Chelsea đã không thể hiện được những gì tốt nhất của mình. Hè qua, BLĐ cũng không mang về những cái tên phù hợp với ý đồ chiến thuật của ông ấy.”

    “Moses và Alonso đã thể hiện một phong độ tuyệt vời ở mùa trước, nhưng mùa này, có vẻ như họ đang cần được hỗ trợ nhiều hơn.”

     Mùa trước, Victor Moses là một nhân tố quan trọng làm nên chức vô địch của Chelsea.

    “Tôi nghĩ việc Chelsea rơi vào tình cảnh như hiện tại không hoàn toàn là lỗi ở Conte, mà là hệ quả của một loạt những sai lầm khác nhau.”

    Sắp tới, The Blues sẽ có chuyến hành quân đến St Mary’s của Southampton – đội bóng đang rất chật vật để trụ hạng. Đây có thể coi là bước tổng duyệt, trước khi bước vào trận bán kết FA Cup.

    Một chiến thắng sẽ giúp tạm thu hẹp khoảng cách giữa thầy trò Conte với Spurs và Liverpool xuống còn 7 điểm. Thế nhưng, nếu Chelsea sẩy chân, thì đây sẽ là một động lực rất lớn cho Arsenal, khi mà lúc này, các pháo thủ đang chiến đấu hết mình vì mục tiêu kết thúc mùa giải trong Top 5.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 19:00 14/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...