MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Thắng 4-0, Bùi Tiến Dũng nói lời thẳng thắn về Thái Lan tại SEA Games

    18:40 Thứ hai 01/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Thủ thành Bùi Tiến Dũng đã có những nhận xét về đối thủ Thái Lan tại kỳ SEA Games sắp tới.

    Năm 2019, bóng đá Việt Nam đang phô diễn sức mạnh ấn tượng khi liên tiếp khiến "cựu vương" Đông Nam Á, Thái Lan nếm mùi thất bại ở các cấp độ đội trẻ khác nhau. Tại vòng loại U23 Châu Á vừa qua, thầy trò HLV Park Hang-seo đã đánh bại "Voi chiến" với tỷ số 4-0 trên sân Mỹ Đình nhờ các bàn thắng của Hà Đức Chinh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thành Chung và Trần Thanh Sơn.

    Trong khi đó, ở lứa U19, đoàn quân của HLV Guillaume Graechen cũng vượt qua đại diện xứ chùa vàng nhờ pha lập công duy nhất của Phạm Xuân Tạo để đăng quang giải U19 Quốc tế. Với sự vượt trội của lứa trẻ Việt Nam ở các cấp độ khác nhau, người hâm mộ đang kỳ vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lần đầu tiên mang về cho nước nhà tấm huy chương vàng SEA Games sau bao năm chờ đợi. 

    Phát biểu về mục tiêu trên, thủ thành của đội U23, Bùi Tiến Dũng tỏ ra rất tự tin và anh cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn về "đại kình địch" Thái Lan ở giải đấu sắp tới.

    Thắng 4-0, Bùi Tiến Dũng nói lời thẳng thắn về Thái Lan tại SEA Games - Bóng Đá

    Thủ thành Bùi Tiến Dũng đã có những chia sẻ về "kình địch" Thái Lan tại kỳ SEA Games sắp tới. 

    Trong quá khứ, người gác đền của Hà Nội FC đã từng về nhì ở giải U23 Châu Á 2018, lọt vào top 4 ASIAD 2018, cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và vào đến tứ kết Asian Cup 2019 nên các cổ động viên đang rất kỳ vọng với kinh nghiệm dày dạn của mình, anh sẽ dẫn dắt lứa trẻ đến với chức vô địch SEA Games.

    Trả lời VnExpress, Bùi Tiến Dũng nói: "Việt Nam chưa từng giành được huy chương vàng SEA Games từ khi hội nhập trở lại. Người hâm mộ và cầu thủ luôn chờ đợi khoảnh khắc đó. Năm nay, tôi và đồng đội khát khao cháy bỏng, muốn giành huy chương vàng, biến ước mơ thành hiện thực.

    Thắng 4-0, Bùi Tiến Dũng nói lời thẳng thắn về Thái Lan tại SEA Games - Bóng Đá

    Bùi Tiến Dũng tỏ ra rất tự tin nếu phải tái đấu với Thái Lan.  

    Rất khó để nói đâu là đối thủ chính của Việt Nam trong hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games vào cuối năm nay. Khoảng cách trình độ bóng đá trong khu vực Đông Nam Á đã được thu hẹp lại rất nhiều. Thái Lan, Indonesia hay Malaysia đều đáng gờm cả. Thái Lan vẫn được xem là ứng viên sáng giá nhất. Chúng tôi tôn trọng họ nhưng không sợ. Tôi thường may mắn khi đối đầu Thái Lan, thắng nhiều hơn thua.

    Tôi vẫn chưa quên nỗi buồn năm 2017. Tôi ngồi trên ghế dự bị, chứng kiến cảnh các đồng đội thua Thái Lan và bị loại. Năm nay tôi không muốn lặp lại điều đó. Đây cũng là kỳ SEA Games cuối cùng của tôi. Tôi muốn cháy hết mình để đội giành huy chương vàng".

    Phi Yến | 17:26 01/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...