MỚI NHẤT :
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • Thảm họa đến từ Liên đoàn bóng đá Hà Lan

    21:51 Thứ tư 29/03/2017

    BongDa.com.vn Cựu huấn luyện viên Ajax Danny Blind bị sa thải sau những màn trình diễn tồi tệ của đội tuyển Hà Lan. Tuy nhiên thảm họa của nền bóng đá Hà Lan lại đến từ những nước cờ sai của Liên đoàn bóng đá nước này.

    Chỉ 24 giờ sau khi Hà Lan nhận thất bại 0-2 trước Bulgaria và khả năng sẽ không được dự World cup 2018, Liên đoàn bóng đá nước này đã lập tức tuyên bố sa thải Danny Blind. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Lan Jean-Paul Decossaux phát biểu: “Chúng tôi đã từng hài lòng với ông ấy, nhưng mọi chuyện đã tệ hơn nhiều so với năm ngoái.”

     - Bóng Đá

     HLV Danny Blind bị sa thải sau chuỗi thành tích tệ hại tại vòng loại World Cup 2018. Ảnh: KNVB.

    Thật khó để biết KNVB (Liên đoàn bóng đá Hà Lan) đã hài lòng về điểm gì ở Danny Blind. Huấn luyện viên này rời chiếc ghế đội tuyển với 7 chiến thắng, 3 trận hòa và 7 trận thua. Màn ra mắt không tốt của hậu vệ trẻ 17 tuổi De Light có thể là  một dấu chấm hết nữa cho Danny Blind.

    Danny Blind được bổ nhiệm lên chiếc ghế huấn luyện viên từ vị trí trợ lí. Trước đó KNVB đã bổ nhiệm Guus Hiddink sau Louis Van Gaal để dẫn dắt đội bóng đến chiến dịch Euro 2016. Sau khi Guus Hiddink ra đi, Danny Blind sẽ là người thay thế. Thành công từ Jurgen Klinsmann và Joachim Low của đội tuyển Đức khiến người Hà Lan tin tưởng vào phương án này.

    Sau thành công của Van Gaal với sơ đồ 3-5-2 tấn công trung lộ, thì có vẻ như Ronald Koeman, người cũng sử dụng sơ đồ tương tự lúc đó ở Feyennoord là người phù hợp nhất với đội tuyển. Khi Koeman từ chối làm trợ lí cho Hiddink và thành công sau đó, thay vì chọn tiếp một huấn luyện viên có kinh nghiệm hơn, KVVB tiếp tục theo kế hoạch cũ và lựa chọn Blind.

    Thực ra thì Liên đoàn bóng đá nước này đã sai ngay từ nước cờ Hiddink. Hiddink đã cố gắng nhưng thất bại vì lối chơi của ông khác hoàn toàn với Van Gaal trước đó. Đáng ra sau Van Gaal đội tuyển nước này nên có một phương án dài lâu, hơn là lựa chọn Hiddink trong vài năm rồi để Blind lên.

    Đội bóng dưới thời Blind thiếu phương hướng, khả năng phối hợp và khá rời rạc. Thực tế thì Blind đã được giao nắm một đội tuyển không có phong độ tốt từ trước. Đội hình Hà Lan hiện tại cũng không có nhiều ngôi sao ở độ chín để cáng đáng đội tuyển, Wijnaldum, Strootman hay Bas Dost trận nổ trận xịt.

    Robben hay Sneijder là những người còn lại trong chiến tích á quân và hạng 3 World Cup 2 lần gần nhất. Nhưng họ cũng không thể nào là niềm tin để kéo cả đội tuyển. Với một đất nước tự hào vào khả năng đưa các cầu thủ trẻ thành ngôi sao, thì đội tuyển Hà Lan đang không có những cầu thủ có cái tôi lớn để tập hợp mọi cái tôi thành một.

     - Bóng Đá

     Liệu con tàu đắm Hà Lan có ngừng chìm? Ảnh: KNVB.

    Và cứ như thế Blind dẫn dắt một đoàn quân ô hợp. Kém Pháp 6 điểm, Thụy Điển 3 và Bulgaria 2, tình hình đang rất khó khăn cho Hà Lan ở vòng loại World Cup 2018. Koeman hiện đang là ứng viên hàng đầu cho vị trí huấn luyện viên, nhưng mọi chuyện đã khó khăn hơn nhiều thời điểm 2 năm trước.

    Hà Lan vẫn là đội bóng của nhiều ngôi sao trẻ, họ đang thiếu định hướng và một người hiểu đội bóng. KNVB sẽ phải cẩn thận hơn nhiều trong lần chọn lựa này, nếu không có được một lựa chọn cho lâu dài, họ sẽ phí phạm một thế hệ tài năng nữa.

    (Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam | 21:35 29/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...