MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Ter Stegen đang trải qua mùa giải tồi tệ nhất cùng Barcelona

    13:46 Chủ nhật 05/07/2020 | 3

    BongDa.com.vn Thủ thành người Đức đang có một mùa bóng không như ý kể từ khi anh cập bến Camp Nou.

    Mùa giải năm nay, Barcelona đang gặp vô vàn sóng gió nơi hậu trường. Về mặt chuyên môn, đội bóng xứ Catalan cũng đã có những sự thay đổi, và chính vì những điều đó mà những màn trình diễn trên sân của họ cũng bị ảnh hưởng theo.

    Và với riêng thủ thành Ter Stegen, anh đang trải qua mùa giải tệ nhất trong hành trình của mình tại Camp Nou. Tính đến thời điểm hiện tại, thủ thành người Đức đã phải vào lưới nhặt bóng tới 33 lần. Con số này bằng với thống kê của Stegen trong mùa giải 2016/17, tuy nhiên nên nhớ La Liga mùa này vẫn còn 5 vòng đấu nữa mới kết thúc, và các đối thủ còn lại của Barca là Villarreal, Espanyol, Valladolid, Osasuna, cùng với Alaves.

    Ter Stegen deserves new Barcelona contract but not pay parity with Messi and Suarez – Rivaldo - Bóng Đá

    Ter Stegen đang trải qua mùa giải tồi tệ nhất cùng Barca.

    Mùa giải tốt nhất của Ter Stegen đó là mùa 2017/18 khi mà Ernesto Valverde tiếp quản chiếc ghế quyền lực tại Camp Nou từ tay Luis Enrique. Khi đó, sau 37 trận, thủ thành người Đức chỉ để thủng lưới 28 bàn mà thôi.

    Ở một diễn biến khác, thời gian qua đã có lúc tương lai của Ter Stegen bị truyền thông đặt dấu hỏi. Và để giữ chân thủ thành 28 tuổi, Blaugrana sẽ tăng thu nhập của anh lên thành 140.000 bảng/tuần. Tuy nhiên với tình cảnh của Barca hiện tại, việc liệu Stegen có bỏ Camp Nou mà đi hay không thì đến lúc này vẫn chưa có thông tin gì thêm.

    Hiroki Abe trở lại tập luyện tại Barca:

     
    Anh Tú | 13:16 05/07/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...