MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Sterling trên đường trở thành cầu thủ đắt giá nhất ở Anh

    10:53 Thứ ba 23/06/2015

    Cựu vô địch nước Anh Man City dự định đưa ra lời đề nghị mới nhất trị giá 50 triệu bảng cho tài năng trẻ Raheem Sterling.

    Cựu vô địch nước Anh Man City dự định đưa ra lời đề nghị mới nhất trị giá 50 triệu bảng với hy vọng sẽ thuyết phục được Liverpool đồng ý chuyển nhượng tài năng trẻ Raheem Sterling.

    Sterling trên đường trở thành cầu thủ đắt giá nhất ở Anh
    Giá của Sterling không tỉ lệ thuận với tài năng của anh trên sân cỏ. Ảnh: Internet.

    Đây đã là lần thứ ba Man City đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng tiền vệ trẻ tài năng Raheem Sterling sau khi đối tác liên tục ngoảnh mặt với các mức giá 30 rồi 40 triệu bảng trước đó. Không thể mãi làm ngơ khi số tiền được đưa ra đã chạm “trần”, Liverpool có vẻ như đã xiêu lòng và từ địa điểm nghỉ hè tại đảo Ibiza, Tây Ban Nha, Raheem Sterling đã phải đáp máy bay riêng quay về nước Anh theo lệnh triệu tập khẩn, chuẩn bị sẵn sàng để ngồi vào bàn đàm phán.

    Đội bóng á quân nước Anh kiên quyết đưa bằng được Sterling về sân Etihad mùa giải tới và nếu thương vụ này trót lọt, chàng tiền vệ mới 20 tuổi này sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Kỷ lục chuyển nhượng 35 triệu bảng hiện do Andy Carroll nắm giữ khi chân sút này chuyển từ Newcastle United sang Liverpool năm 2011.

    Tài năng của Sterling ít nhiều đã được khẳng định trong cả màu áo Liverpool lẫn đội tuyển Anh. Chỉ có điều, “tài” chưa được phát lộ bao nhiêu thì “tật” đã song hành, Sterling mới đây bị phát hiện sử dụng “khí gây cười”, tên gọi khác của nitrous oxide (N₂O), trong kỳ nghỉ hè dù biết rõ khí này ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch và hệ thần kinh, có thể dẫn tới trầm cảm hoặc thiệt mạng. Trước đó, Sterling đã bị HLV Brendan Rodgers cảnh cáo vì bị bắt gặp khi đang hút shisha, cũng là một hợp chất gây kích thích, tác động lên hệ thần kinh.

    Sterling trên đường trở thành cầu thủ đắt giá nhất ở Anh
    Bữa sáng đạm bạc của cầu thủ cao giá nhất nước Anh. Ảnh: Internet.

    Liverpool do khan hiếm tài năng nên kể từ khi mùa giải kết thúc, đội khăng khăng không bán tiền vệ này bằng bất cứ giá nào. Tuy vậy, trước cung cách hành xử như trẻ con, không tương xứng với một cầu thủ chuyên nghiệp của Sterling, đội bóng thành phố cảng dần dần bị lung lay, nhất là khi núi tiền chực chờ đổ về tài khoản CLB nếu bán đi ngôi sao trẻ này.

    Sterling trên đường trở thành cầu thủ đắt giá nhất ở Anh
    Sterling không giúp được nhiều cho Liverpool mùa giải vừa qua. Ảnh: Internet.

    Trên trang mạng xã hội Twitter, cựu hậu vệ tuyển Anh Rio Ferdinand đã phải thốt lên:Các cầu thủ Anh đang bị làm giá! Những trò hề! Harry Kane và Raheem Sterling là những cầu thủ có tiềm năng nhưng 40 triệu và 50 triệu để có họ quả thật kinh khủng. Nên nhớ, Sergio Aguero chỉ có giá 38 triệu và Alexis Sanchez chỉ là 32 triệu bảng mà thôi!”

    Sterling trên đường trở thành cầu thủ đắt giá nhất ở Anh
    Sterling trong trận tuyển Anh gặp Slovenia ở vòng loại Euro 2016. Ảnh: Internet.

    Ở tuổi 20, Sterling đã thi đấu 91 trận tại Premier League cho Liverpool, ghi 18 bàn thắng. Anh cũng có 21 trận đấu trong màu áo cả hai đội tuyển U21 và tuyển Anh, có 3 lần lập công. Man City muốn có tài năng trẻ này để giảm bớt gánh nặng về số lượng cầu thủ ngoại binh đồng thời củng cố tham vọng trở lại đỉnh cao tại sân chơi Ngoại hạng.

    Đông Linh - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...