MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Spalletti: "Nếu sợ hãi, Inter sẽ không làm được gì cả"

    09:07 Thứ hai 22/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn Dù phải chia điểm cùng AS Roma nhưng HLV Luciano Spalletti vẫn thể hiện sự tự tin của mình.

    Sau trận hòa 1-1 trước AS Roma, HLV Luciano Spalletti vần tỏ vẻ tự tin về tinh thần thi đấu của Inter Milan. Ông phát biểu: "Chúng tôi là Inter và chúng tôi phải có can đảm chiến đấu với các đội bóng lớn để giành được vị trí trong top 4.

    Spalletti:

     Spalletti vẫn tự tin về trận hòa của Inter.

    Nếu chúng tôi cứ mãi sợ hãi thì sẽ chẳng là được gì cả. Chúng tôi muốn vận hành mọi thứ theo cách của mình. Những ai sợ hãi với cuộc đua nà thì hãy tránh sang một bên để đội có thể bước tiếp."

    Sau trận đấu hậu vệ Davide Santon đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì anh đã không chơi tốt trước AS Roma. Nhưng HLV Spalletti lại đứng ra bênh vực cậu học trò. Ông cho rằng: "Santon? Cậu ta không nên xin lỗi ai cả. Đúng thật cậu ấy đã mắc lỗi nhưng nếu còn chơi bóng đá thì việc này xảy ra hết sức bình thường. Nếu bạn không muốn phạm lỗi thì đừng nên chơi bóng nữa."

    Nerazzurri đã không thể có lật ngược dòng để giành lấy chiến thắng trước AS Roma, mà thay vào đó họ chỉ phần nào hài lòng với 1 điểm có được trên sân nhà Giuseppe Meazza. Đây là một trận đấu có chất lượng chuyên môn rất hay của cả Inter lẫn Roma. Cả 2 đội bóng đã tạo nên một thế trận ăn miếng trả miếng đầy hấp dẫn kể từ khi trọng tài nổi còi khai cuộc.

    Việc Roma và Inter cầm chân nhau ở trận đấu này, Lazio chính là đội bóng được hưởng lợi nhiều nhất. Cụ thể lúc này đội bóng thành Rome đã leo lên vị trí thứ 3 trên BXH với 43 điểm, hơn Inter về hiệu số phụ và 3 điểm so với Roma.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 09:05 22/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...