MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • SỐC: Barca phải "bán máu" nếu muốn tăng cường binh lực

    22:50 Thứ năm 16/03/2017

    Dù là một trong những đội bóng có ngân sách và doanh thu "khủng" nhất thế giới, Barcelona sẽ phải bán cầu thủ mới có tiền chiêu mộ các tân binh hè 2017.

    Thông tin trên vừa được đăng tải trên tờ AS. Theo nhật báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha, ngân sách chuyển nhượng của Barca cho mùa giải 2017-2018 chỉ còn 27 triệu đôla. Con số này ban đầu là 64 triệu đôla, nhưng đội chủ sân Nou Camp đã tiêu trước 37 triệu đôla khi mua Andre Gomes từ Valencia hè vừa qua.

     - Bóng Đá

     

    27 triệu đôla còn lại, vì thế, quá ít ỏi để đội chủ sân Nou Camp có thể mang về bản hợp đồng chất lượng, trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt. Bên cạnh đó, Barca còn phải đảm bảo việc cân bằng tài chính, tránh việc chi nhiều, thu ít, tránh nguy cơ bị phạt vì vi phạm Đạo luật Công bằng Tài chính (FFP).

    Đó là lý do mà ban lãnh đạo Barca tính chuyện đẩy đi một số cầu thủ để dồn tiền mua sắm. Cầu thủ có khả năng bị bán nhất là Arda Turan.

    Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ chưa thể tìm chỗ đứng trong đội hình xuất phát, khi chuyển đến Barca từ Atletico mùa trước. Trong khi Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Luis Suarez đặt bút ký hợp đồng mới với Barca, Turan không có tương lai ở sân Nou Camp.

    Arsenal đang theo dõi Turan, và nếu nhận được lời đề nghị phù hợp, Barca sẵn sàng để tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ ra đi.

    Barca dự tính mua một tiền vệ trung tâm và một hậu vệ phải trong mùa hè. Nhưng yêu cầu của đội bóng là tân binh phải chứng tỏ khả năng ngay lập tức, chứ không muốn đầu tư vào cầu thủ tiềm năng. Báo chí Tây Ban Nha cho biết hai cái tên đang được Barca nhắm đến là Nemanja Matic (Chelsea) và Hector Bellerin (Arsenal).

    Tâm Mạnh | 11:11 16/03/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...