MỚI NHẤT :
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Sếp cũ AC Milan thừa nhận sự thật về Antonio Conte

    23:59 Thứ ba 30/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu phó chủ tịch Rossoneri tiết lộ ông từng rất muốn làm điều này khi còn đương chức.

    Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Sportmediaset, Adriano Galliani đã thừa nhận việc cố gắng đưa về AC Milan huấn luyện viên trưởng của Inter hiện tại nhưng không thành công. 

    "Tôi đã theo đuổi anh ấy (Antonio Conte - PV) và đưa ra nhiều đề nghị hấp dẫn nhưng rất tiếc đều bị từ chối. Ngoài ra Maurizio Sarri từng rất gần AC Milan."

    "Tôi chắc chắn với các huấn luyện viên mới trong mùa hè này, Inter Milan, Juventus và AC Milan đều sẽ có những sự thể hiện ấn tượng dù cho đội bóng thành Turin vẫn nắm vị trí ứng viên số một cho chức vô địch."

     - Bóng Đá

    Trong quá khứ, Ariano Galliani (ngoài cùng bên trái) phụ trách vấn đề chuyên môn ở AC Milan, trong khi Barbara Berlusconi (ngoài cùng bên phải) lo những vấn đề truyền thông ngoài sân cỏ. 

    Ngoài ra trong giai đoạn đương nhiệm, Galliani còn thừa nhận mình từng hụt mất mục tiêu Edin Dzeko vào tay VfL Wolfsburg: "Dzeko là một tiền đạo mà tôi rất yêu quý, tôi đã dành một ngày cuối tuần ở Sarajevo để đưa anh ấy đến Milan nhưng rồi lời đề nghị quan trọng của Wolfsburg đã đến."

    Trong sự nghiệp của mình, Adriano Galliani nắm vai trò phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành AC Milan trong 31 năm, cùng với Silvio Berlusconi (chủ tịch) tạo nên một đế chế Rossoneri hùng mạnh với 5 chức vô địch UEFA Champions League. Ngày 13/4/2017, ông chính thức nói lời chia tay đội bóng áo đỏ đen thành Milan sau khi Li Yonghong mua lại CLB.

    Lê Dũng | 23:35 30/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...