MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • “Sẽ rất khó khăn nếu tiếp tục chơi như vậy trước Arsenal”

    20:18 Thứ hai 08/04/2019

    BongDa.com.vn Có quá nhiều lí do để khiến các cầu thủ và ban huấn luyện của Napoli cảm thấy thất vọng về trận đấu với Genoa vừa qua.

    Rạng sáng nay (08/04), Napoli tiếp đón Genoa trên sân nhà San Paolo. Mặc dù được đánh giá cao hơn và thi đấu hơn người ngay từ phút thứ 28 nhưng cuối cùng thầy trò ông Carlo Ancelotti vẫn chỉ có được kết quả hòa.

    Không thể giành trọn vẹn 3 điểm trước Genoa, Partenopei đã để Juventus nới rộng khoảng cách lên thành 20 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, Bianconeri chỉ cần hòa trên sân của SPAL là sẽ chắc chắn nâng cao danh hiệu Scudetto thứ 8 liên tiếp. Quan trọng hơn, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Lorenzo Insigne cùng các đồng đội trước chuyến làm khách đến sân Emirates của Arsenal trong khuôn khổ vòng tứ kết Europa League.

     - Bóng Đá

     HLV Carlo Ancelotti cảm thấy không hài lòng với các học trò ở trận gặp Genoa.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti không che giấu được sự thất vọng:

    “Đây là 1 kết quả bất ngờ, gióng lên hồi chuông cảnh báo. Mặc dù ngay từ đầu toàn đội đã biết những khó khăn sẽ xảy ra nhưng tôi không thấy thái độ quyết tâm từ các cầu thủ.

    Napoli đã đặt mục tiêu có được 80 điểm trong mùa giải này. Đến thời điểm hiện tại, thật khó để đạt được điều đó nếu chúng tôi không thể lấy lại phong độ tốt nhất. Toàn đội cần phải thức tỉnh ngay lập tức, cho thấy đẳng cấp thực sự của mình.

    Tôi đã nhìn thấy những khó khăn sẽ xuất hiện tại London và chưa thể nói chi tiết về trận đấu ấy. Tôi không muốn than vãn về sự suy sụp về mặt tinh thần ở hiện tại.”

    Faro | 20:00 08/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...