MỚI NHẤT :
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Sau phát biểu gây bão, ông Hải “lơ” khen lấy khen để ĐTVN

    13:46 Thứ tư 29/03/2017 | 6

    Dù chỉ có 1 điểm trong trận mở màn vòng loại Asian Cup 2019 trước Afghanistan, nhưng đây là trận đấu ĐTVN đã có lối chơi khiến một HLV khó tính như ông Lê Thụy Hải cũng phải “sướng mắt”.

    ĐTVN chơi quá tốt!

    Dẫn bàn nhờ công Văn Toàn, nhưng ĐTVN đã bị Afghanistan buộc phải chia điểm trên sân Republican Central. Nhưng nhìn chung đây là trận đấu rất đáng khen ngợi của thầy trò HLV Hữu Thắng, cả về cách nhập cuộc, lựa chọn chiến thuật, triển khai lối chơi và những sự thay đổi nhân sự.

     - Bóng Đá

    ĐTVN chơi rất tốt trước Afghanistan, khác hẳn giao hữu Đài Bắc Trung Hoa. Công Phượng góp công vào bàn thắng của đội nhà.

    Theo HLV Lê Thụy Hải, đây là trận mà ĐTVN đã thể hiện sự tiến bộ rất nhiều so với trận hòa thất vọng trước Đài Bắc Trung Hoa cách đây ít hôm tại Hàng Đẫy.

    “ĐTVN đá trận này so với trận gặp Đài Bắc Trung Hoa là quá tốt. Cự ly đội hình tốt lắm, song song đó là việc các cầu thủ di chuyển hợp lý và cách chơi nhỏ nhuyễn, có bật tường, có di chuyển nhiều. Các cầu thủ dám chơi, tự tin cầm bóng và phối hợp.

    Hiệp 1 ĐTVN chơi hơi cóng tí nhưng hiệp 2 chúng ta đã có những thay đổi, có nhiều tình huống phối hợp với nhau, dứt điểm cầu môn. Nhìn chung trận đấu này ĐTVN đã thể hiện một lối chơi rất tiến bộ. Điều đó thực sự rất đáng mừng”, HLV Lê Thụy Hải nhìn nhận.

    Cựu HLV CLB B.Bình Dương nhận xét trận này thực ra Afghanistan chơi hay hơn ĐTVN một chút, nhưng khá bất ngờ là đội bóng này lại không chơi với đúng sở trường của mình.

    “Hiệp 1, Afghanistan chơi chặt chẽ hơn nên ĐTVN gần như không khai thác được gì nhiều. Xét cả trận, thực ra nếu so sánh họ hay hơn ĐTVN. Cầu thủ Afghanistan cầm bóng tốt hơn, chuyền bóng tốt hơn. Nhưng may cho ĐTVN là Afghanistan lại không chơi đúng với sở trường, chơi đúng khả năng của họ. Nếu họ tập trung chơi bóng bổng thì mình gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đối thủ lại thường xuyên phối hợp nhỏ, tỷ lệ cầm bóng còn cao hơn ĐTVN.

    Về cách chơi hai đội đều giống nhau là đá nhỏ, nhưng họ hơn mình về khả năng kiểm soát và độ chuẩn xác. Đó là điều mà chúng ta phải thừa nhận".

    Văn Toàn đáng lẽ đá chính

    Chiến lược gia người Hà Nội chỉ ra điểm yếu của ĐTVN trong trận đấu này là khả năng phán đoán điểm rơi trong những tình huống cố định: “Những tình huống cố định ĐTVN rất thiệt thòi bởi cầu thủ của chúng ta luôn nghĩ rằng đối thủ sẽ đá bổng, thành ra cứ phải vận động kèm người theo kiểu đá bóng bổng. Vì thế mà khi các cầu thủ Việt Nam không phán đoán được điểm rơi sẽ bị lúng túng.

     - Bóng Đá

    Sau nhận xét gây bão, HLV Lê Thụy Hải hết lời khen thầy trò Hữu Thắng.

    Tất nhiên quả Afghanistan gỡ hòa quá hay, mình phải thừa nhận và nói một cách công bằng. Nhưng ĐTVN cũng có 2-3 tình huống đá phạt rất tốt ở hiệp 2 và nếu may mắn chúng ta cũng đã có bàn thắng”.

    HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải cho biết ông cảm thấy hơi tiếc khi Văn Toàn được tung vào sân muộn: Theo tôi Văn Toàn phải đá chính thức, bởi Minh Tuấn trận này không thể hiện được gì nhiều. Minh Tuấn chỉ chơi tốt ở CLB thôi còn lên tuyển chưa có gì để khen hay thật sự xuất sắc. Có Văn Toàn, ĐTVN thay đổi lối chơi nhiều, chơi khởi sắc hơn hẳn”.

    Nhưng ở tình huống tung Văn Toàn vào sân, ông Hải “lơ” cũng phải khen ngợi người đồng nghiệp trẻ Hữu Thắng đọc tình huống trận đấu rất tốt. Đây là lần hiếm hoi chiến lược gia người Hà Đông khen ngợi thuyền trưởng ĐTVN.

    “Tôi xem trận đấu và cảm thấy rất hài lòng với cách chơi của ĐTVN. Kết quả trận đấu phản ánh đúng thế trận, hai đội có trình độ ngang nhau. Tôi muốn nhắc lại là hôm nay ĐTVN chơi tốt hơn trận trước rất nhiều. Các cầu thủ có ít ngày lên tuyển nhưng phối hợp nhịp nhàng, ăn ý, nhuần nhuyễn. Vì vậy mà ĐTVN đáng được chúc mừng mặc dù không thắng”.

    Song Ngư | 12:00 29/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...