MỚI NHẤT :
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • Sarri tự ái và Chelsea sẽ đóng vai “chủ tịch” trong cuộc hội ngộ tại Wembley?

    18:12 Chủ nhật 24/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Man City sẽ tái đấu với Chelsea sau lần họ hạ nhục đối phương tới 6 bàn không gỡ. Lần này "sân khấu" là Wembley – nơi diễn ra trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Tất nhiên Chelsea bị đánh giá thấp hơn và thậm chí bị dự đoán sẽ gánh chịu một trận thua muối mặt không kém nữa. Nhưng đừng quên rằng trái bóng luôn tròn.

    Ở thời điểm hiện tại chẳng có lý do gì không đặt đội bóng của Pep Guardiola ở cửa trên. Không chỉ vì họ vừa đánh cho Chelsea tan nát mà phong độ thời gian qua của hai đội cũng trái ngược hoàn toàn. Trong khi Man City từng bước đánh chiếm ngôi số 1 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh thì Chelsea bị đánh văng ra khỏi tốp 4 và bị Man United loại khỏi FA Cup.

     - Bóng Đá

     Trong khi Chelsea chưa thoát khỏi khủng hoảng thì Man City lại có được phong độ tốt thời gian gần đây.

    Nếu như Man City đang hưng phấn và hừng hực khí thế thì những rắc rối liên quan đến HLV Maurizio Sarri hay lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA càng khiến nội bộ Chelsea đã rối càng rối thêm. Trong một hoàn cảnh như vậy việc đại diện thành Luân Đôn bị đánh giá thấp cũng không có gì quá khó hiểu.

    Nhưng có một chi tiết mà mọi người dường như đã quên: chính Chelsea là đội đầu tiên chấm dứt chuỗi trận bất bại của Man City ở mùa giải năm nay. Đó là một ngày của tháng 12/2018, tại vòng 16 Ngoại hạng Anh, một Man City đầy khí thế đã bị kẻ bị đánh giá thấp hơn là Chelsea đánh bại trận đầu tiên của mùa giải. Lúc ấy chẳng ai đặt cược vào Chelsea nhưng rồi thầy trò Maurizio Sarri mới là kẻ thắng cuộc.

    Vậy thì tại sao lần này không như vậy kia chứ?

     - Bóng Đá

     Cách đây chưa lâu, chính Hazard và các đồng đội đã đánh bại The Citizens một cách thuyết phục.

    Rõ ràng Chelsea lúc này khác xa Chelsea thời điểm ấy khi mà Sarri – ball đã bị hoá giải và đội hoá giải thành công nhất chính là Man City trong chiến thắng 6 – 0 cách đây không lâu. Nhưng nếu Sarri lựa chọn sự thay đổi thì sao?

    Trong phát biểu gần đây cựu chiến lược gia của Napoli thừa nhận mình đang mất dần kiểm soát phòng thay đồ và viễn cảnh bị sa thải gần như là chuyện khó có thể tránh khỏi. Nhưng “khó tránh khỏi” thôi chứ nó chưa xảy ra, tức là vẫn còn cơ hội để xoay chuyển tình thế.

    Một chiến thắng trước Man City trong trận chung kết Carabao Cup như thế này có thể là cứu cánh cho Sarri. Mặt khác việc Chelsea bị cấm chuyển nhượng có thể khiến các HLV danh tiếng khác ngại đến với Chelsea, chẳng phải đó lại là cơ may nữa cho Sarri hay sao?

    Tuy nhiên, với sự tự trọng của một chiến lược gia, chắc chắn Maurizio Sarri muốn ra đi (nếu có) trong tư thế ngẩng cao đầu như kiểu "hùm chết để da, người ta chết để tiếng". Một chiếc cúp Carabao Cup dù không phải là gì quá to tát nhưng đó sẽ là món quà chia tay ngọt ngào. Để làm được như vậy thì chắc chắn Sarri phải thay đổi trong trận đại chiến này.

     - Bóng Đá

     HLV Sarri cần có một sự thay đổi triệt để mới vực dậy được The Blues.

    Thực tế khi nhận quá nhiều chỉ trích của dư luận, Sarri đã hiểu ra đâu là vấn đề và đang dần thay đổi. Như trong trận đấu với Bate tại Europa League vừa qua ông đã cho học trò cưng của mình là Jorginho dự bị và đội ông đại thắng 3 – 0. Chiến thắng ấy không chỉ giúp Chelsea lấy lại tinh thần mà còn cho thấy Sarri nhận rõ hơn đâu là vấn đề của Chelsea lúc này.

    Đó chính là yếu tố tinh thần. Cơ bản Chelsea có lực lượng không hề kém cạnh.  Những Kepa, Hazard, Kante hay Higuain đều đẳng cấp. Một khi yếu tố tâm lý được tháo dỡ thì họ hoàn toàn có thể làm nên những trận cầu xuất sắc.

    Ai cũng nói rằng Chelsea sa sút thời gian qua do nhiều ngôi sao bất mãn với cách Sarri trọng dụng Jorginho và duy trì Sarri – ball. Vậy một khi Sarri cũng thay đổi chính mình thì những Hazard và đồng đội chẳng có lý do gì mà không dốc sức cho một trận đấu lớn như thế này. Đều là những cầu thủ có danh tiếng thì họ cũng sẽ không muốn phải thêm một lần nhục nhã nữa trước Man City cho nên các cầu thủ Chelsea có thêm lý do để chơi hết mình tại Wembley.

     - Bóng Đá

     Cái Chelsea cần vào lúc này đơn giản là tinh thần và sự tự tin trước đối thủ.

    Thời gian qua cộng đồng mạng đang phát sốt với trào lưu “chủ tịch” thử lòng những người xung quanh. Trong đó những ai coi thường “chủ tịch” đều nhận một cái kết đắng. Trận trước Man City đã đại thắng trước Chelsea nhưng liệu đó phải là bộ mặt thật của đội chủ sân Stamford Bridge tại Wembley?

    Nhiều năm qua Chelsea không ít lần sa sút thậm chí là “phản thầy” nhưng điểm mạnh của họ là biết vùng dậy đúng lúc khi bị chạm tới sự tự ái. Với đẳng cấp của mình thì Chelsea hoàn toàn có thể làm “chủ tịch” lắm chứ?

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 18:13 24/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...