MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Sao trẻ hứa hẹn nhất Manchester United: Rashford đứng nhì

    14:46 Thứ tư 01/06/2016 | 29| 1

    Mùa này, dưới sự dẫn dắt của HLV Louis Van Gaal, hàng loạt tài năng trẻ của Manchester United đã được trình làng và một số cái tên đáng chú ý dần lộ diện.

    (BongDa.com.vn) – Mùa này, dưới sự dẫn dắt của HLV Louis Van Gaal, hàng loạt tài năng trẻ của Manchester United đã được trình làng và một số cái tên đáng chú ý dần lộ diện. Họ là thế hệ kế thừa tiếp theo ở sân Old Trafford và để lại rất nhiều niềm tin nơi NHM Quỷ đỏ.

    Những sao mai hứa hẹn nhất trưởng thành từ Manchester United

    Cameron Borthwick-Jackson

    Trong bóng đá hiện đại, một trong những vị trí khó nhất chính là hậu vệ cánh. Không chỉ có tố chất và những bài tập cần thiết, cầu thủ cần phải có sức chịu đựng tuyệt vời và thể lực tốt để có thể lên công về thủ một cách thành thục. Một trong những cầu thủ có khả năng làm được những điều trên phải kể đến là Cameron Borthwick-Jackson.

    Cầu thủ 19 tuổi này có khả năng tắc bọng mạnh mẽ và phạm vi hoạt động rất rộng. Jackson cũng có khả năng đá trung vệ với cái chân trái rất ngoan. 16 tuổi đã thi đấu cho U21 M.U đã là một dấu ấn đặc biệt.

    Joe Riley

    Những sao mai hứa hẹn nhất trưởng thành từ Manchester United

    Trong số ít các cầu thủ được đào tạo trong lò đào tạo M.U, Joe Riley là cầu thủ có lối chơi được ví như David Alaba của Bayern Munich, anh có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm và tiền vệ cánh, thậm chí là trung vệ. Tuy nhiên, điều khiến anh có thể khiến tân HLV Jose Mourinho bị thuyết phục ở anh chính là khả năng chạy hai cánh rất tốt. Joe Riley có thể chạy xuyên suốt thời gian thi đấu mà không hề có dấu hiệu xuống sức, sự quyết tâm của cầu thủ trẻ này có thể làm hài lòng tân HLV Jose Mourinho trong tương lai.

    Andreas Pereira

    Những sao mai hứa hẹn nhất trưởng thành từ Manchester United

    Môi trường bóng đá Anh rất chú trọng thể lực, cầu thủ phải biết thích ứng nhanh chóng với những đối thủ mạnh mẽ hơn, cao lớn hơn, điều này không gì bù đắp được ngoài thể lực. Kể từ khi chuyển từ PSV sang M.U, Pereira đã trở thành một tài năng hứa hẹn trong tương lai.

    Là một tiền vệ công, anh không chỉ có khả năng đánh bại được đối thủ dễ dàng mà còn có khả năng điều phối những đường chuyền rất tốt. Tiền vệ này đã bỏ lỡ cơ hội thi đấu ở nửa cuối mùa giải năm ngoái cho Manchester United vì chấn thương. Tuy nhiên, nếu duy trì được lối đá của mình, sẽ không lâu nữa, cái tên Andreas Pereira sẽ sớm nổi bật tại Old Trafford.

    Marcus Rashford

    Những sao mai hứa hẹn nhất trưởng thành từ Manchester United

    Ở Ngoại hạng Anh mùa này, không chỉ có một câu chuyện cổ tích mang tên Leicester City, trường hợp của Marcus Rashford là điều tương tự. Trong bối cảnh rất nhiều cầu thủ trụ cột bị chấn thương, tiền đạo trẻ này đã được tung ra sân trong trận gặp Midtjylland ở Europa League. Ngay lập tức, Rashford gây ấn tượng với 2 bàn thắng và không dừng lại ở đó.

    Chàng trai trẻ này tiếp tục chọc thủng lưới Arsenal trong trận đấu tiếp theo với một pha solo đỉnh cao. Tính đến nay, sau 17 lần ra sân Rashford đã có 8 bàn thắng. Với việc Wayne Rooney được xếp đá lùi sâu hơn, cơ hội của Rashford đã được tăng lên đáng kể. Từ một cầu thủ trẻ vô danh, Rashford đã trở thành ngôi sao mới nổi hứa hẹn sẽ còn gây ấn tượng trong mùa giải năm sau.

    Timothy Fosu-Mensah

    Những sao mai hứa hẹn nhất trưởng thành từ Manchester United

    Trưởng thành ở một CLB lớn như M.U, Tim (tên thường gọi của Timothy) đã có đầy đủ những điều kiện tốt nhất để trở thành một ngôi sao tương lai. Nhất là khi cầu thủ này có thể chơi rất đa năng, một trong những tiêu chí tốt nhất mà bóng đá hiện đại rất cần.

    Mặc dù chỉ mới 18 tuổi, Fosu-Mensah thể hiện mình đã sẵn sàng cho những bước đầu tiên trở thành ngôi sao hàng đầu ở Old Trafford. Cầu thủ này sở hữu sự linh hoạt, sức manh và tốc độ và đã chứng minh khả năng qua các đội trẻ M.U, có lẽ cần một cơ hội cho Tim như Rashford ở đội một để có thể bước ra ánh sáng.

    Hoàng Tâm - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...