MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Rivaldo suýt làm 'chuyện động trời' sau khi từ chối gia hạn hợp đồng với Barca

    11:15 Thứ năm 08/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Huyền thoại Rivaldo đã làm gì sau khi chấm dứt hợp đồng với Barcelona vào năm 2002?

    Dù được biết đến như một trong như một trong những huyền thoại sống tại Barcelona, thế nhưng mới đây Rivaldo từng tiết lộ rằng, đã có những thời điểm anh có ý định gia nhập đại kình địch của câu lạc bộ này, Real Madrid.

    Chia sẻ với Marca, người đàn ông 47 tuổi cho biết, vào năm 2002 khi mối quan hệ giữa anh và HLV Louis van Gaal căng thẳng tột độ, Rivaldo đã quyết định chấm dứt hợp đồng với đội bóng xứ Catalan. Sau đó, anh được ban lãnh đạo Los Blancos liên hệ để chuyển đến Bernabeu thi đấu, nhưng Rivaldo lại chọn AC Milan làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.

    "Tôi đã có những cuộc trò chuyện ban đầu với câu lạc bộ Real Madrid, nhưng sau đó AC Milan đã đến với một lời đề nghị tốt và tôi cảm thấy thích thú với việc chuyển đến Ý chơi bóng. Sẽ là một động thái gây tranh cãi nếu tôi ký hợp đồng với Real Madrid."

    Rivaldo suýt gia nhập Real khi rời Barca - Bóng Đá

     Rivaldo suýt gia nhập Real hồi năm 2002.

    "Điều đó có thể khiến người hâm mộ Barcelona tức giận, nhưng lúc đó tôi không có việc làm và là một cầu thủ chuyên nghiệp, bạn không thể từ chối bất kỳ cuộc trò chuyện nào với các câu lạc bộ quan tâm đến bạn. Sau tất cả, tôi được tự do đi bất cứ nơi nào tôi muốn." Rivaldo giải thích.

    Nếu huyền thoại người Brazil gia nhập Los Blancos vào thời điểm đó, rất có thể giờ đây anh sẽ trở thành cái gai trong mắt người hâm mộ Blaugrana và gánh chịu vô vàn chỉ trích như những gì mà cựu danh thủ người Bồ Đào Nha, Luis Figo phải trải qua.

    Xem cú hat-trick ngoạn mục của Rivaldo:

    Trường Sơn | 10:47 08/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...