MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Real muốn theo đuổi 'máy quét' của Chelsea

    07:30 Chủ nhật 24/06/2018

    BongDa.com.vn Truyền thông nước Pháp bất ngờ tiết lộ mục tiêu chuyển nhượng của Real trong thời gian tới.

    Mặc cho World Cup diễn ra vô cùng sôi động trên nước Nga, các CLB vẫn tập trung vào kế hoạch chuyển nhượng chuẩn bị cho mùa giải mới. Tới nay, Real Madrid chưa làm rõ tương lai của Ronaldo cùng Gareth Bale. Với CR7, đội bóng gần như phớt lờ, còn về phía Bale, Ban lãnh đạo "Los Blancos" tiếp tục hoãn việc gặp mặt với người đại diện của anh.

    Real theo đuổi sao Chelsea - Bóng Đá

     Real Madrid muốn chiêu mộ Kante.

    Mới đây, theo Le Parisien, Kền Kền trắng đang tập trung vào việc mua cầu thủ. Cụ thể, Real đang rất quan tâm đến Kante. Màn trình diễn trong màu áo Chelsea mùa qua khiến đội chủ sân Bernabeu tin rằng anh là lựa chọn phù hợp với CLB. Ban lãnh đạo "Los Blancos" sẽ xem xét phong độ của ngôi sao 27 tuổi ở World Cup trước khi gửi đề nghị chính thức đến The Blues.

    Kante thi đấu vị trí tương tự với Casemiro. Song, so với ngôi sao Brazil, cầu thủ người Pháp không có được sự đa dạng trong lối đá. Tiền vệ Real vừa thu hồi bóng tốt, vừa hỗ trợ tấn công hoàn hảo. Thậm chí, anh còn có thể tung ra những cú sút xa rất ngọt giải cứu đội nhà trong những tình huống khó khăn.

    Trong khi đó, Kante chỉ thể hiện được vai trò xuất sắc của mình ở khía cạnh phòng ngự, càn quét khắp sân. Về mặt trận tấn công, anh còn phải cải thiện nhiều.

    Với việc Kovacic đánh tiếng muốn rời Bernabeu gần đây, Real càng có lý do để chiêu mộ ngôi sao Chelsea. Anh có thể cùng Casemiro san sẻ trách nhiệm cũng như tạo ra sự cạnh tranh cần thiết. Điều cầu thủ xứ samba không có trong mùa giải qua.

    Ngoài ra, Real cũng chủ trương kế hoạch xây dựng một tấm lá chắn an toàn, mạnh mẽ ở khu trung tuyến. Bởi nếu Casemiro là “kẻ cắp thiên tài” với khả năng thu hồi bóng cực tốt, thì Kante sở hữu một khả năng phán đoán cực tốt cùng thể lực phi phàm. Trước đó, vào năm 2016, đội bóng Hoàng gia từng nhiều lần muốn đem Kante về Bernabeu. 

    Điều đáng lưu ý, đây là cơ hội để Chủ tịch Perez chuộc lại lỗi lầm khi bán đi Makelele trong quá khứ vào chính tay Chelsea. Kante luôn được đánh giá là người có lối chơi giống với huyền thoại người Pháp.

    Ngoài ra, cũng theo Le Parisien, PSG và Barca cũng muốn có được chữ ký của ngôi sao Chelsea. Dẫu vậy, Real vẫn là địa điểm lý tưởng để Kante phát triển tài năng.

    Bạch Băng | 02:35 24/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...