MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Raul Jimenez nói 1 lời về tương lai, Man Utd mừng thầm

    08:05 Thứ bảy 26/09/2020 | 2

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford rất khao khát có được sự phục vụ của tiền đạo người Mexico.

     

    Jimenez thi đấu tại CLB America

    Tiền đạo Raul Jimenez đã trải qua một mùa giải cực kỳ thành công trong màu áo Wolverhampton Wanderers. Ngôi sao người Mexico sở hữu hiệu suất ghi bàn hàng đầu câu lạc bộ, trải qua 55 lần ra sân trên mọi mặt trận, anh bỏ túi 27 pha lập công và đóng góp 10 pha kiến tạo.

    Ở mùa giải hiện tại, Jimenez lại có được màn khởi đầu tuyệt vời với hai bàn thắng sau 3 trận. Chính phong độ ấn tượng này của chàng trai 29 tuổi đã giúp anh lọt vào mắt xanh thuyền trưởng Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.

    Raul Jimenez 'opens door' to potential Manchester United move - Bóng Đá

     Jimenez nhận được sự ngưỡng mộ lớn từ Solsa.

    Được biết, chiến lược gia người Na Uy đã nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cựu sao Benfica. Với đẳng cấp của Jimenez, anh hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò trở thành cây săn bàn chủ lực cho đội chủ sân Old Trafford.

    Và cơ hội để Man Utd có thể sở hữu chân sút 29 tuổi ngày càng rộng mở khi mới đây, trong một buổi phỏng vấn, anh nói rõ rằng bản thân sẽ cởi mở trước những cơ hội được gia nhập các đội bóng đẳng cấp hơn.

    "Tôi còn ba mùa giải nữa trong hợp đồng của tôi. Nếu tôi ở lại Wolves ở đây, tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng chúng tôi biết rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và sẽ có sự thay đổi. Vì thế, tôi cởi mở với mọi thứ", Jimenez chia sẻ.

    "Tôi đã có may mắn được chơi một số trận ở Champions League (trong màu áo Benfica). Đó là một điều gì đó khó tin và nó khiến tôi một lần nữa muốn đặt chân vào đấu trường này, nhưng trước tiên tôi phải làm tốt nhiệm vụ ở Wolves."

    Trường Sơn | 07:35 26/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...