MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Rangers chiêu mộ tân binh, huyền thoại Liverpool hết đợi chờ

    09:16 Thứ bảy 06/07/2019

    BongDa.com.vn Theo Football Insider, Rangers đã chiêu mộ một cầu thủ được cho là có thể thay thế mục tiêu từ Liverpool của họ.

    Football Insider đưa tin HLV Steven Gerrard của Liverpool có thể sẽ không tiếp tục theo đuổi cầu thủ chạy cánh của Liverpool, Ryan Kent vì CLB Rangers của ông đã đưa về một cái tên thay thế. Đó là cựu cầu thủ của Kilmarnock (CLB đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Scotland) và tuyển thủ quốc gia Bắc Ireland - Jordan Jones.

    Ryan Kent đã trình diễn rất xuất sắc mùa trước khi giành giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghệp Scotland. Steven Gerrard rất muốn đưa Kent trở lại sân Ibrox, nhưng cho đến nay khả năng thương vụ này xảy ra vẫn là một dấu hỏi. Một trong những lý do là huyền thoại Liverpool ưu tiên mua đứt cầu thủ người Anh hơn là tiếp tục mượn anh, song mức phí 12 triệu bảng được cho là quá lớn với Rangers.

    Football Insider: Gerrard has found replacement for Kent - Bóng Đá

    Jordan Jones là cái tên được Rangers ‘chọn mặt gửi vàng’.

    Các chuyên gia như huấn luyện viên ĐT Bắc Ireland, Michael O’Neill hay cựu ngôi sao của bóng đá Scotland, Jackie McNamara chắc chắn Jordan Jones có thể khiến khán giả phấn khích không kém gì Kent khi chơi ở Rangers.

    McNamara nói với Football Insider: "Tôi nghĩ rằng, có một lý do nào đó đã khiến họ đặt niềm tin vào anh ấy và đưa anh về. Anh ấy có tốc độ và đã thể hiện tốt trong màu áo Kilmarnock. Tại Rangers, quan trọng nhất là sự ổn định, và đó sẽ là điều mà Rangers đang hy vọng rằng anh ấy có thể cung cấp cho đội bóng ngay lập tức.’’

    Với những diễn biến mới này, có vẻ như tương lai của Kent đã không còn nằm ở Scotland. Đã có những thông tin cho biết cầu thủ sinh năm 1996 nhiều khả năng sẽ được giữ lại sân Anfield – ít nhất là đến giữa tháng 08/2019, trong bối cảnh HLV Jurgen Klopp quyết định sẽ để các trụ cột trên hàng công như Mohamed Salah, Roberto Firmino hay Sadio Mane nghỉ ngơi thêm sau khi khoác áo ĐTQG.

    Ngọc Bách | 08:11 06/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...