MỚI NHẤT :
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Ramos: Đâu phải cứ xếp hàng mới tôn trọng Barca?

    13:41 Thứ hai 09/04/2018

    BongDa.com.vn Sau trận hòa 1-1 giữa Real Madrid và Atletico Madrid trên sân Bernabeu, đội trưởng của Los Blancos, Sergio Ramos lên tiếng khẳng định Real sẽ không thực hiện nghi lễ xếp hàng chào đón nhà tân vô địch (gần như là Barcelona). Anh cũng cho biết thêm việc từ chối thực hành nghi lễ mang tính hình thức này không có nghĩa là các cầu thủ Real không tôn trọng những người chiến thắng

    Một lần nữa vấn đề này được dư luận đem ra bàn tán sôi nổi sau lời tuyên bố mới đây của HLV Zidane rằng sẽ không cho các học trò xếp hàng chào đón các cầu thủ Barcelona khi hai đội gặp nhau ở trận El Classico, nếu họ lên ngôi vô địch sớm trước đó.

    Trả lời phóng viên sau trận derby, Ramos cho biết: “Không thực hành nghi thức xếp hàng vinh danh tân vương không có nghĩa là chúng tôi không tôn trọng Barcelona. Tôi luôn nói rằng cả đội sẽ làm theo những gì huấn luyện viên yêu cầu. Mọi người quá xem trọng vấn đề này. Nếu Zidane nói không, chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của ông ấy.”

     - Bóng Đá

     Ramos cho rằng việc không xếp hàng không ảnh hưởng đến sự tôn trọng mà Real dành cho nhà vô định.

    Trước đó trong trận đấu với Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo đã không chơi trọn vẹn 90 phút mà được HLV thay ra sau khoảng một giờ đồng hồ thi đấu. Đã có những thông tin cho rằng sự thay người này đã được quyết định từ trước nhằm mục đích giữ chân cho siêu sao người Bồ.

    Trả lời phóng viên về quyết định thay người, Ramos nói: “Tôi không biết việc Ronaldo rời sân sớm có phải do định sẵn không. Rõ ràng cậu ấy đang có phong độ rất cao, chắc chắn ban huấn luyện có lý do để bảo vệ Ronaldo.”

    “Chúng tôi phải cảm ơn cậu ấy vì những kết quả tuyệt vời mà Real Madrid có được gần đây. Đội bóng cần Ronaldo tiếp tục giữ được phong độ ấn tượng này.”

    Bên kia chiến tuyến, HLV Diego Simeone cũng có nhận xét về đối thủ của mình khi khẳng định rằng Los Blancos là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Champion League. Tuy nhiên, đội trưởng của Real tỏ ra không quá thích thú với lời khen ngợi từ vị chiến lược gia sinh năm 1970.

    “Không đội bóng nào dám sớm khẳng định như vậy. Chúng tôi đã cho thấy khả năng của mình qua từng trận đấu và sẽ tiếp tục tiến về phía trước với một thái độ khiêm tốn và tôn trọng mọi đối thủ.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Mạnh Cường - BongDa.com.vn - TTVN | 13:10 09/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...