MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Raiola thừa nhận thao túng TTCN trong 2 thập kỷ qua

    16:17 Thứ năm 06/02/2020

    BongDa.com.vn Mino Raiola thừa nhận thị trường chuyển nhượng bóng đá ngày nay thực chất chỉ là còn là những vở diễn.

    Nhắc đến Mino Raiola, người hâm mộ bóng đá châu Âu có lẽ sẽ không còn quá xa lạ, khi người đàn ông 52 tuổi này được xem là một trong siêu cò "số má" nhất trong vài chục năm trở lại đây.

    Dưới tài đàm phán của Mino Raiola, bóng đá thế giới đã chứng kiến rất nhiều thương vụ chuyển nhượng bom tấn, trong đó nổi bật nhất là việc khiến Man Utd phải bỏ ra tới hơn 100 triệu bảng để chiêu mộ Pogba từ Juventus vào năm 2016, và kèm với đó là khoản tiền lót tay lên tới 20 triệu bảng.

    Raiola thừa nhận thao túng TTCN trong 2 thập kỷ qua - Bóng Đá

     Mino Raiola thừa nhận thị trường chuyển nhượng bóng đá ngày nay thực chất chỉ là còn là những vở diễn.

    Chia sẻ trên Voetbalmagazine, Raiola cũng đã thừa nhận rằng bản thân đã có những phương thức riêng để kiếm lợi trên TTCN trong suốt 25 năm qua:

    "Vào ngày 1/1, nhà hát mở cửa, buổi diễn bắt đầu và bức màn được kéo lên. Tuy nhiên đằng sau cách gà các diễn viên chính đã phải tập luyện chuẩn bị rất bận rộn trong suốt nửa năm. Điều này cũng tương tự với cách mà chúng tôi hoạt động."

    "Tôi không muốn tỏ ra kiêu ngạo, nhưng tôi tin mình đã tạo ra TTCN. Bóng đá đang dần trở thành một vở kịch. Tôi đã phát minh ra thị trường chuyển nhượng trong suốt 25 năm qua."

    "Đây là một ngành công nghiệp khổng lồ, nơi tôi sẽ không bao giờ ngậm miệng lại, và vẫn luôn nó những điều có lợi cho các cầu thủ của mình."

    Những bàn thắng đẹp nhất của De Ligt cho Ajax: 

    Kỳ Anh | 15:47 06/02/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...