MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Quế Ngọc Hải: ‘Trọng tài bắt có lợi cho Bình Dương’

    20:17 Thứ bảy 04/07/2015

    Đội trưởng của U23 Việt Nam cho rằng trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh đã thổi còi bất lợi cho SLNA trong trận hòa 1-1 trước B.Bình Dương chiều 4/7.

    Đội trưởng của U23 Việt Nam cho rằng trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh đã thổi còi bất lợi cho SLNA trong trận hòa 1-1 trước B.Bình Dương chiều 4/7.

    Quế Ngọc Hải: ‘Trọng tài bắt có lợi cho Bình Dương’
    Hậu vệ Quế Ngọc Hải (áo trắng) nhiều lần bày tỏ thái đội không hài lòng với các quyết định của trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh trong trận đấu. Ảnh: Nguyễn Đăng.
    S
    LNA đã có trận đấu đầy cố gắng trên sân của B.Bình Dương. Họ sớm mở tỷ số ngay phút thứ 3 nhờ công của Võ Ngọc Toàn. Tuy nhiên, đội khách không giữ được lợi thế khi để Nguyễn Tăng Tuấn gỡ hòa 1-1 phút 24. Đội chủ nhà tạo được sức ép lớn ở hiệp 2 nhưng không ghi được bàn nào, đành chấp nhận chia điểm.

    Trọng tài chính Hoàng Phạm Công Khanh trở thành nhân vật chính của trận đấu khi có nhiều lần thổi còi gây tranh cãi. HLV Ngô Quang Trường và các cầu thủ SLNA đã phản ứng dữ dội trong suốt 90 phút.

    Kết thúc trận đấu, hậu vệ Quế Ngọc Hải cho biết: “Tôi không muốn bình luận nhiều về trọng tài trận đấu này nhưng một số tình huống cầu thủ SLNA bị phạm lỗi khá rõ ràng nhưng ông không cắt còi. Chẳng hạn tình huống ngoại binh Ouattara Baba ngã trong khu vực 16,5 m ở hiệp 1, đó là một quả penalty, nhưng trọng tài lại rút thẻ và thổi phạt đội tôi, rõ ràng rất vô duyên”.

    Đội trưởng U23 Việt Nam nói tiếp: “Trọng tài thổi hơi có lợi cho B.Bình Dương nhưng dẫu sao họ cũng là con người, có lúc mắc sai lầm. Trận đấu qua rồi chúng tôi không quá để tâm đến chuyện này. Tôi rất vui khi toàn đội đã giành được một điểm hôm nay”.

    HLV Ngô Quang Trường, trưởng đoàn SLNA Nguyễn Hồng Thanh cũng cho rằng ông Hoàng Phạm Công Khanh đã thổi có lợi cho B.Bình Dương.

    Về phần mình, HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương nhấn mạnh: “Chúng tôi chơi không tốt ở hiệp 1, thua bàn ngay đầu trận, các cầu thủ chơi nôn nóng, phối hợp không chính xác. Bên cạnh đó, SLNA chơi rất tốt, các cầu thủ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nên họ chơi quyết tâm. Một số cầu thủ cũ của SLNA gặp đôi chút áp lực khi gặp lại đội bóng cũ nên chơi không tốt”.

    Ông Sơn cũng tiết lộ ở vòng đấu tới gặp SHB.Đà Nẵng, B.Bình Dương có thể sử dụng tiền đạo tân binh Marko Simic. Trong khi đó, SLNA sẽ trở về sân nhà để tiếp ĐTLA.

    Quế Ngọc Hải: ‘Trọng tài bắt có lợi cho Bình Dương’
    Bảng xếp hạng V.League sau các trận đấu chiều 4/7. Ngoài trận B.Bình Dương hòa SLNA 1-1 còn có 2 trận đấu khác với kết quả ĐTLA thắng QNK Quảng Nam 4-3 và Cần Thơ đánh bại Đồng Nai 4-3.
    Nguyễn Đăng - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...