MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Quế Ngọc Hải chỉ ra điều thiệt thòi nhất của ĐT Việt Nam tại King's Cup

    11:20 Thứ sáu 31/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trung vệ Quế Ngọc Hải đã chỉ ra cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất của ĐT Thái Lan và anh cũng chỉ ra bất lợi lớn nhất của ĐT Việt Nam tại King's Cup 2019.

    King's Cup 2019 đang đến gần và NHM Việt Nam rất mong chờ trận đấu giữa các cầu thủ con cưng với đội chủ nhà Thái Lan diễn ra vào ngày 05/06 tới. Ở giải đấu lần này, Voi chiến sẽ có đầy đủ binh hùng tướng mạnh và quyết tâm giành chức vô địch để tri ân nhà vua Rama 10 vừa mới đăng cơ.

    Quế Ngọc Hải chỉ ra ngôi sao cần được

     Quế Ngọc Hải chỉ ra điều thiệt thòi của ĐT Việt Nam tại King's Cup 2019.

    Nhận xét về sức mạnh của đối thủ trước ngày hội quân cùng ĐT Việt Nam, trung vệ Quế Ngọc Hải cho hay: "Thái Lan luôn là đối thủ lớn với ĐT Việt Nam. Họ đang có những cầu thủ chất lượng đang thi đấu tại Nhật Bản, trong đó phải kể đến Chanathip Songkrasin. Cậu ấy là một mối nguy hiểm rất lớn với hàng thủ chúng ta và rất cần được "chăm sóc". Ngoài ra, vẫn cần lưu tâm đến những cái tên nổi bật khác."

    Nói về thiệt thòi lớn nhất của Những ngôi sao vàng tại giải đấu giao hữu thường niên này, cầu thủ đang khoác áo Viettel chia sẻ: "Việc mất nhiều thời gian để di chuyển chính là vấn đề lớn của ĐT Việt Nam. Chúng tôi chỉ có 4 ngày để chuẩn bị nhưng đã mất gần 2 ngày để di chuyển, điều đó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến thể lực của các cầu thủ. Tuy nhiên, đã được trao cơ hội ở ĐTQG thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để chiến đầu vì màu cờ, sắc áo."

    Đăng Huy | 11:20 31/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...