MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Phớt lờ Arsenal, Allegri tính ở lại Juventus?

    16:14 Thứ năm 10/05/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, đích thân HLV Allegri đã lên tiếng làm rõ những lùm xùm xung quanh tương lai của bản thân với nhà ĐKVĐ Serie A Juventus.

    Theo đó, mặc dù nhận được khá nhiều liên hệ từ các đại gia nước Anh thế nhưng chiến lược gia Massimiliano Allegri vẫn khẳng định hiện tại ông chưa có bất kỳ suy nghĩ nào về việc rời đi.

    Như tờ Goal đưa tin trước đó, thuyền trưởng của Juventus - người vừa cùng các học trò nâng cao chiếc cúp Coppa Italia lần thứ tư sau chiến thắng 4-0 trước AC Milan, cũng như giúp Bà đầm già đoạt lấy danh hiệu Scudetto lần thứ bảy liên tiếp sau bốn năm tại vị, chính là mục tiêu hàng đầu của hai ông lớn thành London là Arsenal và Chelsea.

    Hiện tại, hợp đồng của HLV 50 tuổi có thời hạn đến mùa giải 2020, thế nhưng thời gian vừa qua đã xuất hiện rất nhiều những lời đồn đoán rằng có thể ông sẽ ra đi ngay sau mùa giải năm nay khép lại. Tuy nhiên bất chấp những điều đó, mới đây Allegri đã lên tiếng khẳng định muốn giành lấy nhiều danh hiệu hơn nữa cùng đội bóng áo sọc trắng đen:

    “Hiện tại không phải lúc nghĩ về những chuyện đó. Tôi làm việc với Juventus dựa trên hợp đồng và cũng như mọi năm, sau khi mùa giải khép lại mọi người sẽ cùng ngồi với nhau, thảo luận xem điều gì là tốt nhất cho tương lai của đội bóng.”

    Nguồn Internet

    4 năm tại vị, Allegri giành đủ 4 Scudetto cùng Juventus.

    “Tất nhiên khi đó thì không chỉ là chuyện tương lai của tôi, mà còn là việc cầu thủ nào ra đi, cầu thủ nào ở lại, và cả những bản hợp đồng mới nào sẽ được đem về để giúp CLB có thể tiếp tục tiến bước.”

    “Mỗi lúc như vậy, thứ bạn cần đó là một tâm trí thật sự sáng suốt để phân tích xem điều gì nên làm, điều gì cần cải thiện.”

    “Tôi đang được dẫn dắt một trong những tên tuổi lâu đời nhất thế giới, và đã cùng nhau lập nên những chiến tích vĩ đại từ năm này qua năm khác kể cả trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Vì thế, chẳng có lý do gì để ra đi cả.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 15:20 10/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...