MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • "Phát kiến vĩ đại" gửi thông điệp lợi hại đến Zidane

    18:44 Chủ nhật 05/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao đang mang đến rất nhiều niềm tin cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

    Như đã đưa tin, Real Madrid vừa giành chiến thắng 3-0 trước Getafe, trong khuôn khổ lượt trận thứ 19 La Liga 2019/20. Đoàn quân HLV Zinedine Zidane quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm ngay cuộc đấu mở màn 2020. Vì lẽ đó, thi đấu đầy quật khởi và có được 3 bàn thắng nhờ cú đúp của Raphael Varane, lẫn pha lập công ấn định chiến thắng phút 96' của Luka Modric.

    Có thể nói, rất nhiều ngôi sao trong đội hình đạt phong độ cao mang đến niềm tin mãnh liệt cho HLV Zidane. Real Madrid sẽ càng quyết tâm phục hưng hơn, trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã đầu tư rất nhiều cho phiên chợ hè 2019, cũng như sắp tới hứa hẹn mang về thêm những gương mặt chất lượng từ phiên chợ đông 2020.

    Mặc dù vậy, có một cái tên đang toả sáng rực rỡ, khiến HLV Zidane "đau đầu" nhẹ với quyết định bổ sung khu trung tuyến đội bóng. Đó không ai khác chính là Fede Valverde, sao trẻ người Uruguay. Bàn thắng cuối cùng của Real Madrid được ghi do Luka Modric, nhưng có công rất lớn từ Fede Valverde. Nhận đường chuyền từ Vinicius Junior, Fede Valverde đã bứt tốc thần kỳ, xộc thẳng vào trung lộ Getafe và chuyền bóng thuận lợi để tiền vệ người Croatia đệm bóng dễ dàng.

    Valverde sends a message to Zidane with his sublime assist - Bóng Đá

    Valverde có màn nước rút rất đáng khen ngợi.

    Qua pha bứt tốc đó, cũng như hàng loạt màn trình diễn xuất sắc suốt thời gian qua, Marca tin rằng Fede Valverde đã gửi một thông điệp rất chất lượng cho HLV Zidane. Anh giúp nhà cầm quân người Pháp tin tưởng, tuyến giữa Los Blancos hoàn toàn có thể trông cậy vào một sao trẻ đầy quyết tâm và khát khao như Valverde vào lúc này.

    Xem Real tập luyện:

    Minh Trí | 18:14 05/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...