MỚI NHẤT :
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Nóng: Twente bị cấm thi đấu ở Châu Âu trong ba năm

    15:55 Thứ tư 16/12/2015

    CLB từng vô địch Hà Lan trong năm 2009/2010, và hiện đang đứng thứ ba tại giải VĐQG đã bị LĐBĐ Hà Lan trừng phạt, vì hành vi gian lận trong chuyển nhượng.

    (BongDa.com.vn) – CLB từng vô địch Hà Lan mùa 2009/2010, và hiện đang đứng thứ ba tại giải VĐQG nước này đã bị LĐBĐ Hà Lan trừng phạt, vì các hành vi gian lận trong chuyển nhượng.

    Twente bị LĐBĐ Hà Lan cấm thi đấu ở Châu Âu trong ba năm. Ảnh: Internet.
    Twente bị LĐBĐ Hà Lan cấm thi đấu ở Châu Âu trong ba năm. Ảnh: Internet.

    “Cố tình gian dối” – Đó là mô tả của báo chí Hà Lan và Châu Âu về những gì mà FC Twente vướng phải trong vụ việc này. Theo thông báo của LĐBĐ Hà Lan, Twente đã thực hiện các vụ chuyển nhượng cầu thủ với một bên thứ ba liên quan, đó là một công ty có trụ sở tại Malta – với tên gọi  Doyen Sports Investments.

    Vài năm trước, Fifa đã cấm các hành vi sở hữu cầu thủ của một bên thứ ba – bên cạnh CLB chủ quản, để tránh việc các công ty hay nhà đầu tư trục lợi phi pháp và không có lợi cho các hoạt động bóng đá.

    Tuy nhiên, không hiểu vì lý do mà Twente đã cố tình vi phạm. Thông báo từ LĐBĐ Hà Lan cũng cho biết thêm, CLB này đã thất bại trong việc giải trình các hành vi của mình là hợp pháp, và CLB cũng sẽ không kháng án lên các cơ quan có thẩm quyền cao hơn. Bên cạnh đó CLB này cũng bị phạt 45.250 euro, và thậm chí còn có khả năng bị thu hồi giấy phép nếu cố tình không hợp tác với các cơ quan chức năng cho các hoạt động điều tra sâu rộng hơn.

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...