MỚI NHẤT :
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Nhìn lại quá khứ: Jose Mourinho đang thiếu gì tại Man United?

    23:29 Thứ ba 21/08/2018 | 2

    BongDa.com.vn Thành công với Porto, Chelsea, Inter Milan rồi Real Madrid dễ hiểu vì sao Jose Mourinho lại được đánh giá cao đến như vậy. Tuy nhiên ông đang gặp nhiều khó khăn tại Man United. Vậy điều gì Người đặc biệt còn thiếu ở nửa đỏ thành Manchester so với những đội bóng mà ông từng dẫn dắt?

    Đầu gấu nơi hàng phòng ngự

    Với cá tính thực dụng của mình, Jose Mourinho luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Và để xây dựng một hàng phòng ngự vững vàng, ông rất cần một thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự, một “đại ca” thực sự để chỉ huy những kẻ ngăn bàn thắng ghi vào lưới đội nhà.

     - Bóng Đá

     Hàng phòng ngự đang là một trong những yếu điểm lớn nhất của Man United.

    Trong hơn thập kỷ qua, những Pepe (Real Madrid), John Terry (Chelsea) hay Marco Materazzi (Inter Milan) đã gắn liền với triết lý bóng đá của Jose Mourinho. Cho đến tận bây giờ, xét về mức độ “hổ báo” thì những cầu thủ kể trên đều có thứ hạng. Dẫu trong mắt CĐV họ có khi thật đáng ghét nhưng với Mourinho, họ là linh hồn nơi hàng phòng ngự.

     - Bóng Đá

     John Terry và Mourinho từng cùng nhau giành được nhiều thành công với Chelsea.

    Trong khi ấy ở Man United hiện tại, Mourinho chẳng tìm đâu ra được dáng vẻ của những Pepe hay Materazzi ngày xưa. Những Eric Bailly, Phil John hay Chris Smalling,… đều khá hiền và chưa đạt tới đẳng cấp của các học trò cũ của Jose Mourinho.

    Một nhạc trưởng xuất chúng

    Chẳng phải tự nhiên mà Jose Mourinho gây sức ép cho Man United bỏ ra cả núi tiền để mua Paul Pogba bởi những nơi mà ông đi qua đều gắn liền với một nhạc trưởng xuất sắc làm linh hồn cho đội bóng đem các danh hiệu. Đó có thể là vua kiến tạo Mesut Ozil tại Real Madrid, thiên tài Deco ở Porto hay nhạc trưởng tài hoa Wesley Sneijder lúc ông cầm quân Inter Milan.

     - Bóng Đá

     Paul Pogba vẫn chưa đủ để dẫn dắt Man Utd đến với các danh hiệu lớn.

    Là một người thực dụng, lối chơi mà Mourinho xây dựng thường là phòng ngự phản công. Đó là lý do ông cần một người có nhãn quan và khả năng chuyền banh siêu hạng. Ba mùa qua, dù có trong tay những Pogba, Juan Mata, Henrikh Mkhitaryan,… nhưng Man United của Mourinho chưa cho thấy họ đang sở hữu một nhạc trưởng tài ba, đấy cũng là lý do khiến Quỷ đỏ thi đấu kém bản sắc và thu hút.

    Những kẻ sẵn sàng chết vì ông

    Tuy Jose Mourinho nổi tiếng là một HLV có cá tính, cố chấp và độc đoán nhưng có không ít ngôi sao sẵn sàng vì ông mà “chơi hết với khả năng của mình”. Đó là những Didier Drogba, Marco Materazzi, Pepe,… Dễ thấy họ đều là nhân tố chủ chốt của đội bóng.

     - Bóng Đá

     Với Didier Drogba, Mourinho đạt được nhiều thành công cùng Chelsea.

    Chính vì được lòng học trò mà Mourinho luôn có thuận lợi để cho thấy sự đặc biệt của mình như chức vô địch Europa League năm 2003 cùng Porto rồi Champions League một năm sau đó. Giờ đây liệu có ngôi sao nào sẽ vì Mourinho chiến đấu hết cả 100% khả năng của mình khi mà Mourinho với triết lý khá cũ kỹ luôn tạo ra sự xung đột. Nếu phòng thay đồ của Man United vẫn cứ lộn xộn cùng sự bằng mặt không bằng lòng giữa Mourinho và các học trò ngôi sao thì Quỷ đỏ thực sự nguy.

    Mourinho của ngày hôm qua

    Từng chọc mắt HLV đối phương, đổ cát xuống sân nhằm chơi xấu đối thủ hay xúi giục học trò tẩy thẻ để có nhân sự tốt nhất ở vòng sau,… đã khắc hoạ nên hình dáng một Mourinho hết sức đặc biệt. Chính sự đặc biệt ấy của Jose Mourinho đã giúp ông liên tiếp có những chiến thắng và tạo nên một hiện tượng của làng bóng đá thế giới cách đây hơn 10 năm.

     - Bóng Đá

     Mourinho từng chọc mắt trợ lý HLV Barca, Tito Vilanova.

    Nhưng giờ đây Jose Mourinho mà chúng ta thấy chỉ là một HLV hay ca thán trên báo chí, hết chỉ trích lãnh đạo đội bóng đến buồn vui với các học trò của mình và đẩy mọi sai trái về phía họ. Sự “tầm thường” này của Mourinho chẳng mang lại điều gì đột phá cho Man United và bản thân Người đặc biệt cũng bị cho là đã hết thời.

    Về mặt lý thuyết, Mourinho – United là cặp đôi hoàn hảo. Tuy nhiên cho đến mùa thứ 3 này, mối duyên này càng xuất hiện những dấu hiệu xấu bởi hiện tại Mourinho không có được những điều làm nên thành công ngày xưa.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 22:30 21/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...