MỚI NHẤT :
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • Nhìn lại ngày cuối chuyển nhượng của các đội bóng ở Premier League

    01:22 Thứ năm 01/09/2016 | 15| 3

    BongDa.com.vn Các đội bóng ở Ngoại hạng Anh đã tranh thủ hoàn tất nốt những bản hợp đồng cần thiết cho mình trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng.

    Đáng chú ý nhất có lẽ chính là thuơng vụ Marcos Alonso chuyển đến Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge đã phải chi ra 22.8 triệu bảng để có sự phục vụ của hậu vệ 25 tuổi nguời Tây Ban Nha. Đây được xem là sự bổ sung vô cùng cần thiết cho đội hình của HLV Antonio Conte. Như đã biết, hàng thủ luôn là vấn đề đau đầu của chiến lược gia người Ý từ ngày đầu ông dẫn dắt The Blues. Bên cạnh đó, thông báo từ CLB cũng cho biết rằng PSG đã đồng ý để David Luis quay lại Chelsea, với mức giá 38 triệu bảng. Nhưng thương vụ này vẫn chưa hoàn tất các thủ tục.

    1

     Chelsea kịp thời chiêu mộ Alonso. Ảnh: Internet.

    Cái tên thứ hai phải nhắc đến trong danh sách này là Dider Ndong. Tiền vệ người Gabon đã nghe theo tiếng gọi của HLV David Moyes, chia tay Lorient để chuyển đến Sunderland. Tài năng 22 tuổi này đã khiến cho 'Mèo đen' phải tiêu tốn hết 13 triệu bảng.

    Thêm một tiền vệ nữa rời nước Pháp đầu quân cho giải đấu danh giá nhất xứ sương mù, đó là Georges-Kevin Nkoudou. Cầu thủ 21 tuổi này thuộc biên chế của Marseille trước đó. Và giờ đây anh đã là người của Tottenham. Được biết Spurs đã chi ra 11 triệu bảng để gia cố cho tuyến giữa.

    Burnley, đội bóng vừa lên hạng ở mùa này cũng đã chi ra 10.2 triệu cho Jeff Hendricks, cầu thủ đến từ Derby Country. Đây cũng là bản hợp đồng tính phí cuối cùng của các đại diện Premier League trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

    Ngoài ra, có những bản hợp đồng theo dạng cho mượn khác. Và Stoke City đã chiếm 3 cái tên:  Wilfried Bony (Man City), Bruno Martins Indi (FC Porto), Lee Grant (Derby County). Ngoài ra Middlesbrough cũng chiêu mộ được Adama Traore từ Aston Villa với điều khoản không được tiết lộ.

    Còn về chiều ngược lại, thì các cầu thủ đáng chú ý rời khỏi Ngoại hạng Anh vào ngày cuối cùng này đều không thu lại lợi nhuận cho các đội bóng chủ quản. Tất cả đều là những hợp đồng cho mượn, nổi bật gồm có: Joe Hart (Manchester City – Torino), Juan Cuadrado (Chelsea – Juventus), Philip Wollscheid (Stoke City – Wolfsburg), Samir Nasri (Manchester City – Sevilla).

    2

     Sức hút của Premier League vẫn là vô đối. Ảnh: Internet.

    Đây cũng là kỳ chuyển nhượng mà Premier League đã xác lập một kỷ lục mới trong lịch sử bóng đá thế giới. Cụ thể, họ đã vượt mốc chi tiêu 1 tỉ bảng trong đợt mua sắm này. Con số này đang trong chiều hướng tăng đều vào mỗi mùa Hè, khi năm 2015 được ghi nhận với 901 triệu, năm 2014 là 835 triệu. Nhìn về cách đây 5 năm, tức 2011, số tiền mà giải đấu này chi ra chỉ là 485 triệu.

    Việc liên tục kích nổ những 'bom tấn' từ các 'đại gia' như Manchester United hay Man City đã tạo ra một 'hiệu ứng domino' thực sự. Khi các đối thủ tăng cường lực lượng mạnh mẽ, không một ông chủ hay HLV nào muốn khoanh tay đứng nhìn. Và như vậy, giải đấu vừa mới diễn ra được 3 vòng sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý của truyền thông thế giới.

    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam | 01:40 01/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...