MỚI NHẤT :
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Nhìn gương 2 đồng đội cũ, Lallana liệu có muốn tới Rome?

    11:16 Thứ ba 25/02/2020

    BongDa.com.vn Ngôi sao đã gần như chắc chắn sẽ chia tay Liverpool vào mùa hè này vừa có thêm một lựa chọn cho bến đỗ mới.

    Khoảng nửa tháng trở lại đây, câu chuyện về cuộc chạy đua giành chữ ký của Adam Lallana giữa các đội bóng Anh đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Arsenal, Tottenham Hotspur, Leicester City, West Ham United và mới nhất là Southampton đều đã được đồn đoán về khả năng chiêu mộ cầu thủ đã không còn chỗ đứng ở Anfield.

    Tuy nhiên, sức hút của Lallana có vẻ như không chỉ dừng lại bên trong biên giới nước Anh, và điều này sẽ khiến các đại diện Premier League muốn có sự phục vụ của anh phải rất chú ý. Theo tiết lộ từ nhà báo thể thao người Ý, Nicholo Schira, CLB Lazio đang nỗ lực thuyết phục tiền vệ người Anh chuyển đến thành Rome thi đấu.

    Serie A outfit Lazio to rival Leicester in summer bid for Liverpool star - Bóng Đá

    Adam Lallana có thể là cái tên tiếp theo chuyển từ Liverpool tới Lazio.

    Đáng chú ý, Lazio là CLB thành công bậc nhất khi ký hợp đồng với các cầu thủ từng khoác áo Liverpool. Trong đội hình của HLV Simone Inzaghi hiện tại, cả 2 cựu cầu thủ The Kop là Lucas Leiva và Luis Alberto đều là những trụ cột thi đấu ấn tượng. Đó là còn chưa kể đến cầu thủ trẻ Bobby Adekanye chuyển đến Lazio từ Liverpool vào mùa hè năm ngoái – người cũng đã được ra sân 3 lần ở Serie A và có cho mình pha lập công đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp ở độ tuổi 20.

    Đây có thể là cơ sở để Lallana cân nhắc việc “đổi gió”, chuyển từ môi trường Premier League quen thuộc tới với bóng đá Ý. Mặc dù vậy, ở thời điểm hiện tại, Leicester City vẫn đang được đánh giá là đội bóng có khả năng chiêu mộ Lallana cao nhất, dù mới đây HLV Brendan Rodgers lên tiếng rằng chưa có cuộc nói chuyện chính thức nào về một vụ chuyển nhượng tự do được thực hiện.

    Xem Adam Lallana lập siêu phẩm vào lưới Brisbane Roar:

    Ngọc Bách | 10:46 25/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...