MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Người cũ đưa ra một lời khuyên nhằm giúp Bayern tìm lại vị thế

    16:30 Thứ bảy 16/03/2019

    BongDa.com.vn Nhận thấy Bayern Munich đang đánh mất chính mình trong mùa giải này, Dietmar Hamann đã có lời khuyên để giúp đội bóng cũ trở lại.

    Đây có thể được xem là mùa giải thất vọng của Bayern Munich. Bất chấp họ vừa giành lại ngôi đầu bảng tại Bundesliga từ tay Borussia Dortmund nhưng không thể phủ nhận "Hùm xám" thể hiện màn trình diễn bạc nhược vào lúc này, nhất là ở đấu trường châu Âu.

    Kể từ khi lên ngôi tại Champions League vào mùa 2012-2013, việc bị Liverpool loại ở vòng 1/8 trong thời điểm hiện tại là thành tích kém cỏi nhất của nhà ĐKVĐ Bundesliga. Trong khoảng thời gian trước đó, đội chủ sân Allianz Arena có 3 lần lọt vào bán kết và khi được Carlo Ancelotti dẫn dắt, họ 1 lần đi đến vòng tứ kết. Rõ ràng việc phải chia tay sớm tại giải đấu số 1 Châu Âu khiến NHM Bayern cảm thấy bất an cho đội bóng con cưng hơn bao giờ hết.

    Người cũ đưa ra một lời khuyên nhằm giúp Bayern tìm lại vị thế - Bóng Đá

     Bayern đang gặp vấn đề trong mùa giải này.

    Và theo người cũ của câu lạc bộ, Dietmar Hamann cho rằng đội bóng số 1 nước Đức cần nhanh chóng ký hợp đồng với những cầu thủ chất lượng. Việc làm ngơ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa rồi khi không đem về một cái tên đẳng cấp khiến thầy trò Niko Kovac rơi vào tình trạng khó khăn ở thời điểm hiện tại.

    "Tôi nghĩ họ cần đem về đội hình 5, 6 gương mặt xuất sắc để giúp đội bóng trở lại hình ảnh của một ông lớn tại Châu Âu. Sắp tới sẽ là khoảng thời gian bận rộn tại Bayern vì họ phải sốt sắng cho vấn đề chuyển nhượng. Đã qua rồi cái thời Bayern cần thì ngay lập tức cầu thủ đó đồng ý. Giờ là lúc họ phải thuyết phục các cầu thủ đến đây chơi bóng vì vẫn còn nhiều đội bóng tham vọng hơn họ nhiều. Tiền bạc đôi khi không phải là vấn đề cuối cùng."

    Lữ Phong | 16:05 16/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...