MỚI NHẤT :
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Nên hay không với 'ngoại binh' ở ĐT Việt Nam?

    17:25 Thứ năm 06/09/2018

    BongDa.com.vn Đây là một câu chuyện được nhiều người hâm mộ bàn tán suốt những ngày qua. Và nó cũng là vấn đề từ bao năm với đội tuyển Việt Nam.

    Dĩ nhiên, lịch sử bóng đá nước nhà vẫn có trường hợp ngoại lệ như Phan Văn Santos (gốc Brazil) hay Huỳnh Kesley Alves (gốc Brazil) thi đấu trong màu áo đỏ truyền thống. Dù vậy, nó chỉ diễn ra một sớm một chiều và không mang tính ổn định.

    Bình luận viên Quang Huy ở đài VTC từng nói rằng bóng đá Hàn Quốc hay Nhật Bản nói không với ngoại binh da màu, vì họ muốn hướng tới phong cách thi đấu kỹ thuật, khoa học. Và chí ít là những đội tuyển quốc gia của 2 đất nước này đều đang thành công trên đấu trường châu lục, cũng như trên thế giới.

    Nên hay không với 'ngoại binh' ở ĐT Việt Nam? - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam đã từng có một vài trường hợp ngoại lệ với những con người này.

    Ở giải đấu trên đất Nga vừa qua, Hàn Quốc và Nhật Bản chơi rất xuất sắc trước những đối thủ mạnh mẽ hơn nhiều về thể chất. Thậm chí, đội tuyển xứ phù tang còn đả bại Colombia của ngôi sao James Rodriguez, và tiến tới vòng 1/8, nơi họ suýt chút nữa khiến cả đoàn quân hùng mạnh của Roberto Martinez phải ôm hận.

    Hàn Quốc dù không thể vượt qua vòng bảng nhưng lại trực tiếp khiến đương kim vô địch thế giới khi đó là đội tuyển Đức về nước trong sự xấu hổ. Cách chơi của họ dựa hoàn toàn vào những con người mang dòng máu dân tộc, chỉ có đấu pháp hiện đại là khác đi nhiều.

    Những ví dụ trên đang tương tự như vấn đề ở tuyển Việt Nam hiện tại, chúng ta tuy chưa thể nghĩ đến World Cup, nhưng lên ngôi ở Đông Nam Á hoặc vươn xa tại chậu lục là điều có thể nằm trong tầm tay mà không cần đến yếu tố 'ngoại binh' trong đội hình. 

    Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là AFF Cup sẽ diễn ra, nghĩa là huấn luyện viên Park Hang-seo không có nhiều thời gian để làm việc với đội tuyển. Trên hàng công, có lẽ cá nhân cầu thủ Anh Đức không đủ thể lực để chơi trọn 90 phút với cường độ cao hay mật độ thi đấu dày đặc...

    Nên hay không với 'ngoại binh' ở ĐT Việt Nam? - Bóng Đá

     Hoàng Vũ Samson (phải) từng bày tỏ ý định muốn khoác lên mình màu áo đỏ.

    Nhiều người đưa ra ý tưởng rằng tại sao không cho gọi Hoàng Vũ Samson để đóng vai trò trụ cột ở khu vực cấm địa đội thủ? Đến sách giáo khoa bao đời nay mà còn cải cách được thì một sự thay đổi nhỏ trong ý tưởng gia tăng sức mạnh đội hình là điều nên làm.

    Tất nhiên, đó chỉ giống như ý kiến chủ quan từ một người hâm mộ bóng đá nước nhà. Trong khi chúng ta đang gây tiếng vang lớn tại sân chơi châu lục bằng những cầu thủ trẻ, thậm chí còn chưa đến 20 tuổi (Văn Hậu sinh năm 1999). Có thể chúng ta chưa thể đăng quang tại AFF lần này, nhưng nó chắc chắn mang lại sự ổn định trong tư tưởng làm bóng đá hiện đại ngày nay.

    Ví dụ, Phan Văn Santos từng là thủ thành hàng đầu ở V-League, nhưng anh ta chơi quá tệ trên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vậy liệu ai có thể chắc chắn rằng Hoàng Vũ Samson sẽ làm tốt hơn Anh Đức trên hàng công? Đó là chưa nói đến việc nếu thất bại, có lẽ nhiều 'fan cuồng' sẽ không tiếc lời 'châu ngọc' mà tuôn vào cầu thủ này.

    Ở đây không nói đến vấn đề phân biệt chủng tộc, vì điều đó không bao giờ được cho phép ở bất cứ môn thể thao nào, nhưng sẽ là tốt hơn cho những ngoại binh nếu không triệu tập họ. Ngay đến Quang Hải, người toả sáng rực rỡ trên đất Trung Quốc mà còn bị chỉ trích tại Asiad, hoặc HLV Park cũng chưa được 100% cổ động viên ủng hộ chỉ vì thua chính quê hương của ông.

    Nên hay không với 'ngoại binh' ở ĐT Việt Nam? - Bóng Đá

     Nhưng Việt Nam hiện tại không thiếu các cầu thủ tài năng.

    Nhưng nói gì đi nữa, bóng đá Việt Nam đang có bược phát triển vượt bậc trong thời gian qua, vì vậy, nếu đột ngột thay đổi hướng đi sẽ là điều không nên. Các học trò của ông Park hiện tại vẫn là những con người cũ dưới tay HLV Hữu Thắng, nhưng sự khác biệt về tinh thần là điều chúng ta có thể thấy rõ.

    Quyết định nên hay không với 'ngoại binh' vẫn sẽ được ban lãnh đạo đưa ra, vì thế, nếu một ngày nào đó mà bóng đá Việt Nam quá khan hiếm tài năng thì hãy lên tiếng về vấn đề này. Còn bây giờ, chẳng có lý do gì lại kìm hãm sự phát triển của những Công Phượng, Quang Hải, Văn Đức, hay Đức Chinh cả.

    Vũ Quang Toản | 13:05 06/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...