MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Này Sarri, ông hạnh phúc thiệt đấy!

    16:14 Thứ hai 17/06/2019

    BongDa.com.vn Nếu phải chọn ra người hạnh phúc nhất trong vòng hơn 1 năm qua, chắc chắn Maurizio Sarri sẽ là ứng cử viên nặng kí.

    Ngày hôm qua (16/06), Chelsea đã nói lời tạm biệt với HLV Maurizio Sarri. Cùng thời điểm đó, Juventus cũng tuyên bố chào mừng vị chiến lược gia 60 tuổi đã về với sân Allianz Stadium. Như vậy, chuyến phiêu lưu của cựu thuyền trưởng Napoli tại xứ sở sương mù đã khép lại chỉ sau 1 năm, với 63 trận đấu và rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

    Này Sarri, ông hạnh phúc thiệt đấy! - Bóng Đá

    Khoảnh khắc này của Sarri và Kepa sẽ còn được nhắc đến rất nhiều.

    Trong những ngày ở Stamford Bridge, Maurizio Sarri đã phải đối mặt với vô vàn áp lực từ truyền thông và người hâm mộ Chelsea. Tại Premier League, sau khởi đầu ấn tượng với 12 trận bất bại, The Blues đã sa sút không phanh và đến khi vòng đấu cuối cùng hạ màn, họ đã bị Manchester City bỏ xa đến 26 điểm. Bên cạnh đó, Chelsea còn bị chính thầy trò Pep Guardiola đánh bại trong trận chung kết Carabao Cup. Phòng thay đồ cũng không được yên ả khi liên tiếp trải qua sóng gió. Thật may là đến trận đấu cuối cùng, họ đã có được danh hiệu Europa League và vị chiến lược gia 60 tuổi đã có thể mỉm cười rời London.

    Tuy nhiên, nếu nhìn lại những gì đã diễn ra, chắc chắn Sarri sẽ cười thật tươi và cảm thấy mình rất hạnh phúc. Xét về thành tích trong quá khứ, vị chiến lược gia 60 tuổi không có gì nổi bật. Trước khi đến Chelsea, danh hiệu đáng chú ý nhất của ông là Coppa Italia Serie D với Sansovino vào năm…2003. Ấy vậy mà ông vẫn được 2 đội bóng lớn mời gọi chỉ trong vòng hơn 365 ngày. Họ sẵn sàng chờ đợi ông trong thời gian dài, bất chấp mọi kế hoạch chuyển nhượng, du đấu, quảng bá hình ảnh…có thể bị ảnh hưởng. Juventus đã bắt đầu tiếp cận ông ngay từ khi Chelsea chưa vô địch Europa League. Khi cảm thấy quá mệt mỏi, họ quyết định chi tiền để mua lại hợp đồng giữa ông và đội bóng chủ quản. Biết cựu HLV Empoli có thói quen hút thuốc, Chelsea còn xây hẳn 1 khu vực ngay trên sân Stamford Bridge để ông tự do làm điều đó, mặc dù liên đoàn bóng đá Anh đã lên tiếng phản đối.

    Này Sarri, ông hạnh phúc thiệt đấy! - Bóng Đá

     Chức vô địch Europa League 2019 chính là danh hiệu lớn nhất của Sarri cho đến lúc này.

    Những đội bóng chủ quản cũng tha thiết giữ chân Maurizio Sarri ở lại. Napoli mặc dù đã bổ nhiệm Carlo Ancelotti làm HLV trưởng nhưng vẫn kiên quyết đòi 20 triệu euro mới chấp nhận cho ông chuyển đến Chelsea. Theo Chủ tịch Aurelio De Laurentiis, Sarri không phải là hàng miễn phí. Đến khi Juventus ngỏ lời, The Blues cũng làm điều tương tự, ép “kẻ thống trị” Serie A phải chi tiền thì mới chịu nhả người.

    Điều cuối cùng, không thể không nhắc đến, đó là thành tích. Tuy hơi muộn, nhưng danh hiệu Europa League đã giúp tên của ông được ghi vào lịch sử Chelsea. Đó cũng là trận chung kết thứ 2 Maurizio Sarri được tham dự dù chỉ mới đặt chân đến Stamford Bridge từ mùa hè năm ngoái. Ngoài ra, việc The Blues cán đích ở vị trí thứ 3, giành vé quay trở lại UEFA Champions League cũng có công không nhỏ của vị chiến lược gia 60 tuổi.

    Này Sarri, ông hạnh phúc thiệt đấy! - Bóng Đá

     Bây giờ, Sarri đã là người của Juventus.

    Ngay sau trận đấu với Arsenal tại Baku, Maurizio Sarri đã úp mở chuyện rời khỏi Stamford Bridge với 1 nụ cười rất tươi. Mặc dù kết quả đạt được có thể không bằng những vị chiến lược gia đồng hương như Carlo Ancelotti, Roberto Di Matteo hay Antonio Conte đã từng sở hữu tại Chelsea, nhưng việc được hàng loạt đội bóng lớn trải thảm đỏ mời về làm việc và đăng quang ở đấu trường châu Âu đã giúp ông được chú ý nhiều hơn. Hãy tiếp tục cười thật tươi ở Allianz Stadium nhé Sarri, bởi vì ông hạnh phúc thật đấy!

    Faro | 15:55 17/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...