MỚI NHẤT :
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Muốn vô địch Premier League, Liverpool phải bổ sung gấp 2 vị trí này

    11:38 Chủ nhật 29/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Theo huyền thoại Paul Merson, nếu muốn cạnh tranh ngôi vương ở mùa giải tới, Liverpool bắt buộc phải có sự nâng cấp 2 vị trí trong kì chuyển nhượng hè năm nay.

    Vài tuần trở lại đây, Lữ đoàn đỏ đang khiến giới mộ điệu trên toàn thế giới phải trầm trồ, thán phục trước lối tấn công mạnh như vũ bão nhưng lại “mượt” như nước chảy mây trôi của mình.

    Mặc dù vậy, Liverpool vẫn chỉ là kẻ thua cuộc trên đường đua đến ngai vàng Premier League và gần như chỉ có thể xếp thứ ba sau khi mùa giải năm nay khép lại.

    Có lẽ mục tiêu số một của đội bóng vùng Merseyside đã không nằm ở giải quốc nội nữa. Hiện tại, thầy trò Jurgen Klopp đang rất quyết tâm đánh bại AS Roma trong trận lượt về trên đất Ý vào tuần tới để đoạt lấy tấm vé bước vào trận chung kết UEFA Champions League sau nhiều năm chờ đợi.

    Và có lẽ vì thế, sự chú ý của The Kop đã bắt đầu chuyển hướng sang thị trường chuyển nhượng nhằm tìm kiếm những cái tên chất lượng có khả năng “làm dày” đội hình của CLB chủ sân Anfield.

    Nguồn Internet

    Karius chưa đủ "tầm" giúp Liverpool vô địch Premier League.

    Và mới đây cựu cầu thủ Arsenal Paul Merson đã chia sẻ những dòng suy nghĩ của mình trên Daily Star khi cho rằng, Liverpool trước hết nên bắt đầu bằng việc gia cố hàng phòng ngự nếu muốn cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải tới:

    “Thật tốt là Liverpool đã ở rất gần trận chung kết Champions League. Tôi đã luôn tin tưởng rằng The Kop sẽ chiến thắng Manchester City nếu hai đội đụng độ trực tiếp với nhau, bất kể ở NHA hoặc ở một trận đấu cúp nào đó.”

    “Thế nhưng ở môi trường Premier League khắc nghiệt vô cùng với 38 vòng đấu dài đằng đẵng thì họ vẫn chưa đủ khả năng để lên ngôi vô địch. Giới chức Anfield cần phải bạo chi để giúp đội bóng có thể cạnh tranh với nhà ĐKVĐ ở mùa tới.”

    “Chất lượng nhân sự của họ gần như đã có thể sánh ngang The Citizens. Liverpool hiện chỉ thiếu đi một "hòn đá tảng" và một người gác đền tầm cỡ để có thể cạnh tranh sòng phẳng với đại diện thành Manchester.”

    Thêm một thông tin đáng chú ý, dù thi đấu rất ấn tượng dưới kỷ nguyên của Jurgen Klopp (từ 10/2015 đến nay), thế nhưng Liverpool vẫn “trắng tay” sau 2 mùa giải.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 10:55 29/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...