MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Mục tiêu hụt" mùa hè lên tiếng giải thích lý do từ chối Bayern

    13:11 Thứ năm 23/01/2020

    BongDa.com.vn Bayern Munich không phải lúc nào cũng suôn sẻ chốt thành công các thương vụ mua người.

    Nói về tài đàm phán, Bayern Munich là một "con cáo già" đúng nghĩa trên TTCN. Những mục tiêu được Die Roten quan tâm tuy không quá ồn ào nhưng "Hùm xám" luôn biết cách chốt hạ thương vụ đó một cách nhanh chóng. Song, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ với gã khổng lồ xứ Bavaria.

    Như trong mùa hè vừa rồi, Bayern đã bán Mats Hummels cho Borussia Dortmund. Họ ngay lập tức chiêu mộ thành công Benjamin Pavard lẫn Lucas Hernandez. Thế nhưng, bên cạnh 2 ngôi sao người Pháp này, nhà ĐKVĐ Bundesliga còn để mắt đến một trung vệ khác là Ozan Kabak, người lúc đó còn đầu quân cho Stuttgart.

    Bất chấp đội chủ sân Allianz Arena rất quyết tâm theo đuổi cái tên này nhưng họ vẫn thất bại. Đây là điều bất ngờ bởi Bayern luôn rất thuận lợi trong việc rút ruột các câu lạc bộ Đức. Hiện tại, sau khi từ chối Bayern, Kabak đang thuộc biên chế Schalke.

    Schalke defender Ozan Kabak admits that Bayern Munich were interested in signing him last summer. - Bóng Đá

     Kabak từng từ chối Bayern vì Schalke.

    Đến ngày hôm nay, trung vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đã giải thích nguyên nhân từ chối Bayern và đồng ý đến Schalke. Trên SportBild, anh phát biểu:

    "Người đại diện và tôi từng có buổi nói chuyện với Bayern. Tôi vẫn còn là cầu thủ trẻ và điều quan trọng là phải phát triển sự nghiệp bằng cách thi đấu thường xuyên. Đó là lý do tôi chọn Schalke sau buổi đàm phán với David Wagner và Michael Reschke."

    Video về Kabak:

    Lữ Phong | 12:41 23/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...