MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Mua sao Bồ Đào Nha, Liverpool đã tìm ra cho mình 'Sadio Mane 2.0'

    06:09 Thứ bảy 10/10/2020 | 5

    BongDa.com.vn Huyền thoại của The Kop vừa dành những lời có cánh cho tân binh 23 tuổi.

     

    Buổi phỏng vấn đầu tiên của Jota tại Liverpool

    Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020, Liverpool từng im hơi lặng tiếng một khoảng thời gian khá dài. Tuy nhiên, ở giai đoạn cuối, nửa đỏ vùng Merseyside liên tiếp công bố 2 bom tấn. Cái tên đầu tiên cập bến đội chủ sân Anfield đó chính là Thiago Alcantara từ Bayern Munich.

    Kế đó, "Lữ đoàn đỏ" còn hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền đạo Diogo Jota của Wolves. Để có được ngôi sao sinh năm 1996, đội bóng của HLV Jurgen Klopp phải chi số tiền lên tới 44.70 triệu euro. Mặc dù vậy, chiến lược gia người Đức đánh giá rất cao tài năng của cậu học trò mới.

    Theo đó, sự cơ động, khả năng pressing không biết mệt mỏi là điểm mạnh của Diogo Jota. Ngoài ra, anh cũng đã ghi bàn ở trận thắng Arsenal 3-1 tại Premier League. Thậm chí, một huyền thoại của Liverpool còn so sánh tuyển thủ Bồ Đào Nha với Sadio Mane.

    ‘Jota a Mane-esque signing & could play for any big club’ – Thompson lauds Liverpool’s transfer business - Bóng Đá

     Jota đã được các chuyên gia "đưa lên mây". 

    "Những cầu thủ như Mane hay Jota có thể chơi cho bất kỳ CLB lớn nào. Tôi không hề tỏ ra thiếu tôn trọng Wolves đâu, nhưng khi Liverpool ký hợp đồng, tôi đã nghĩ cậu ấy giống như Mane vậy. Khi Mane đến, mọi người đều nói 'Này, anh chàng này có giỏi không khi chỉ chơi cho Southampton?'

    Giờ hãy nhìn xem, cậu ấy đang ở đẳng cấp thế giới. Và giờ tôi nghĩ Jota sẽ một lần nữa thể hiện điều đó tại CLB này. Tôi sẽ chấm khâu chuyển nhượng của đội bóng 8 điểm trong thang điểm 10", Phil Thompson trả lời trên Paddy Power. 

    Giang Nam | 05:39 10/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...