MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Mourinho 'bảo kê', Tottenham quyết đấu Man Utd giành 'phù thủy chuyển nhượng'

    09:21 Thứ năm 21/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không ngần ngại tuyên chiến với đội bóng cũ ngay trong lần tái xuất.

    Sau tất cả, Jose Mourinho cũng quay trở lại với bầu không khí nóng bỏng của Premier League khi được chọn thay thế Mauricio Pochettino. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng sớm ổn định nhân sự, đặc biệt là các thành viên trong thành phần ban huấn luyện.

    "Người đặc biệt" đã kéo theo 5 cộng sự quen thuộc tới Tottenham Hotspurs bao gồm Ricardo Formosinho (trinh sát viên), Carlos Lalin (HLV thể hình), Giovanni Cera (chuyên viên phân tích), Joao Sacramento (trợ lý HLV) và HLV thủ môn Nuno Santos.

    Jose Mourinho instructs Tottenham to appoint Lille sporting director Luis Campos - Bóng Đá

     Spurs đang nhắm đến "phù thủy chuyển nhượng" Luis Campos.

    Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng Quỷ đỏ vẫn chưa muốn dừng lại ở đó. "The Special One" không giấu diếm ý định gầy dựng một đế chế của riêng mình tại CLB Bắc London. Mới đây, ông đã thuyết phục ban lãnh đạo mang thêm một người nữa từ LOSC Lille về.

    Nguồn tin từ ESPN cho biết, Spurs đã lên kế hoạch chiêu mộ Giám đốc thể thao Luis Campos - người cũng là mục tiêu của Manchester United. Thế nhưng, "Gà trống" lại có nhiều lợi thế hơn trong thương vụ này nhờ sự trợ giúp của Jose Mourinho.

    Luis Campos chính là bạn thân nhà cầm quân 56 tuổi và là trinh sát viên khi "Người đặc biệt" còn làm việc ở Real Madrid. Thậm chí, cả hai còn thường xuyên giữ liên lạc trong lúc chiến lược gia sinh năm 1963 gặp khó tại sân Old Trafford.

    Buổi tập đầu tiên của Jose Mourinho tại Tottenham: 

    Giang Nam | 09:05 21/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...