MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Minh Vương có cơ hội đối đầu với Thái Sung ở VCK U21 Báo Thanh Niên

    08:47 Thứ bảy 17/10/2015

    Ở VCK U21 Báo Thanh Niên năm nay, người hâm mộ cả nước sẽ có cơ hội được chứng kiến cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi giữa Thái Sung và Trần Minh Vương.

    (BongDa.com.vn) – Ở VCK U21 Báo Thanh Niên năm nay, người hâm mộ cả nước sẽ có cơ hội được chứng kiến cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi giữa Thái Sung và Trần Minh Vương, hai tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá nước nhà ở thời điểm hiện tại.

    Thái Sung sẽ góp mặt trong đội hình U21 SHB Đà Nẵng tranh tài tại vòng chung kết U21 Báo Thanh Niên sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Ảnh: Internet.
    Thái Sung sẽ góp mặt trong đội hình U21 SHB Đà Nẵng tranh tài tại vòng chung kết U21 Báo Thanh Niên sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Ảnh: Internet.
    S
    au khi giúp đội bóng Hà Nội thăng hạng V-League, Thái Sung đã được ban lãnh đạo đội bóng SHB Đà Nẵng gọi trở lại sân Chi Lăng. Cựu “thần đồng” bóng đá Việt Nam này sẽ góp mặt trong đội hình U21 SHB Đà Nẵng tranh tài tại vòng chung kết U21 Báo Thanh Niên sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Nếu Thái Sung chơi tốt tại giải đấu này, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ bốc anh lên chơi ở đội 1 SHB Đà Nẵng vào mùa bóng 2016. Đây là tin không thể vui hơn với người hâm mộ chàng trai trẻ từng là cầu thủ Đông Nam Á duy nhất lọt vào top 10 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ở giải trẻ châu Âu mở rộng năm 2010 này.

    Trong quá khứ Thái Sung từng là cầu thủ Việt Nam đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này được học viện bóng đá Aspire của Qatar tuyển chọn và đào tạo. Được đào tạo bài bản, Thái Sung lập tức thể hiện tố chất của một cầu thủ lớn. Sung chiếm được vị trí chính thức ở vai trò hộ công và anh đã chúng tỏ được năng lực của mình với đội bóng.

    Năm 2010, Thái Sung chơi cực hay, anh giúp Aspire và Sung lọt vào đến tận trận chung kết giải trẻ châu Âu mở rộng, vượt qua các lò đào tạo danh tiếng của M.U hay Barca, AC Milan và chỉ để chịu thua Sporting Lisbon. Tài năng của Thái Sung là không thể phủ nhận song lối chơi bóng nhỏ, đậm chất kỹ thuật của Sung lại trở nên lạc lõng với bóng đá Việt Nam. V-League thường chọn lối chơi dài, chuyên về phòng ngự – phản công, trong khi Thái Sung lại được đào tạo lối đá nhỏ, nhanh và dùng kỹ thuật. Vì thế mà khi trở về Đà Nẵng, Thái Sung thường xuyên mài đũng quần trên băng ghế dự bị mà không được trọng dụng.

    Năm 2014 Thái Sung đành xin đi đá ở Kon Tum ở giải hạng nhì dưới hình thức được Đà Nẵng cho mượn chỉ để được ra sân nhiều hơn để bảo đảm thể lực và duy trì phong độ. Đầu năm 2015, Sung được bổ xung vào đội hình CLB Hà Nội thi đấu ở hạng Nhất Quốc gia và chơi tuyệt hay, anh cùng Quang Hải giúp đại diện của bóng đá thủ đô giành quyền thăng hạng trước nhiều vòng đấu.

    Được gọi vào đội U21 Đà Nẵng tham dự U21 BTN năm nay là một sự một phần thưởng xứng đáng dành cho những cố gắng không biết mệt mỏi của Thái Sung. Hy vọng rằng ở giải đấu này Sung sẽ thi đấu thật tốt để chiếm được thiện cảm của HLV Lê Huỳnh Đức và có suất đá chính ở SHB. Đà Nẵng mùa giải 2016. Và lúc này người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang háo hức chờ đợi được chứng kiến cuộc đối đầu giữa Thái Sung với Trần Minh Vương, tài năng trẻ của bóng đá HAGL, người chơi cực hay ở vòng loại U21 BTN khi ghi tới 4 bàn thắng, góp công lớn giúp U21 trẻ HAGL góp mặt ở sân chơi U21 quốc gia.

    VCK U21 BTN 2015 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 22/10 đến 1/11 trên sân Thống Nhất, TP. HCM 8 đội sẽ tranh tài là Hà Nội T&T, TT.Huế, SHB Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai, S.Khánh Hoà, An Giang, TP. Hồ Chí Minh (chủ nhà).

    (Bạn đọc: Nguyễn Hưng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...