MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 'Messi thà giành Champions League với Barcelona hơn là vô địch cùng Argentina'

    10:57 Thứ tư 22/05/2019

    BongDa.com.vn Cựu HLV Argentina, Cesar Luis Menotti cũng bày tỏ suy nghĩ về màn trình diễn của Lionel Messi khi lên tuyển.

    Lionel Messi là một nhân tố không thể thiếu ở cả Barcelona lẫn đội tuyển quốc gia Argentina trong suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, thành tích ở câu lạc bộ và ở cấp độ đội tuyển của siêu sao 31 tuổi hoàn toàn trái ngược.

    Ở Barca, anh giành được vinh quang bao nhiêu, khi trở về phục vụ quốc gia anh lại khiến người hâm mộ nước nhà thất vọng bấy nhiêu. Dù El Pulga có cố gắng cách mấy, những danh hiệu quốc tế vẫn quay lưng với chủ nhân 5 quả bóng vàng.

    Cựu HLV Argentina nói về Messi - Bóng Đá

     Hai hình ảnh trái ngược của Messi khi ở tuyển quốc gia và Barcelona.

    Từng lèo lái đưa đội bóng sản sinh ra điệu Tango lọt vào tận chung kết World Cup 2014, nhưng màn trình diễn quá xuất sắc đến từ đội tuyển Đức của Joachim Low đã khiến Messi tiếp tục lỡ hẹn với chức vô địch danh giá nhất cấp độ quốc tế.

    Mới đây, cựu HLV Argentina, Cesar Luis Menotti cũng bày tỏ suy nghĩ về màn trình diễn đến từ đội trưởng Barca khi lên tuyển. Ông cho rằng Messi rất yêu Argentina, nhưng anh vẫn ưu tiên thành tích ở câu lạc bộ hơn.

    "Tôi chắc chắn rằng Messi hạnh phúc ở đội tuyển quốc gia Argentina." Menotti nói.

    "Cậu ấy sẽ không mất gì khi nói rằng ngón chân cái của mình bị tổn thương nếu cậu ấy không cảm thấy như vậy, nhưng nếu cậu ấy ở bên chúng tôi thì đó là vì cậu ấy cảm thấy rất vui khi làm điều này.

    Tôi không nghĩ có ai muốn giành được nhiều danh hiệu cùng Argentina hơn Messi. Nếu có, tôi đã không nói chuyện với cậu ấy.

    Nhưng tôi chắc chắn nếu bạn hỏi Messi rằng cậu ấy muốn trở thành nhà vô địch với Argentina hay giành Champions League , cậu ấy sẽ nói Champions League."

    Trường Sơn | 10:24 22/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...