MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Memphis Depay – Chiều quá sinh hư

    23:45 Thứ năm 22/10/2015

    Cựu danh thủ Hà Lan, Pierre van Hooijdonk cho rằng Memphis Depay cần phải bị đối xử 'tệ' để có thể trưởng thành hơn trong tương lai.

    (BongDa.com.vn) – Cựu danh thủ Hà Lan, Pierre van Hooijdonk cho rằng Memphis Depay cần phải bị đối xử ‘tệ’ để có thể trưởng thành hơn trong tương lai.

    Không nên nuông chiều Depay. Ảnh internet.
    Không nên nuông chiều Depay. Ảnh internet.

    Gia nhập Man United với sự kỳ vọng rất lớn và đã ít nhiều gây ấn tượng ở những trận đấu đầu mùa tuy nhiên, càng ngày Memphis Depay càng sa sút và hiện đã không còn được HLV Louis van Gaal ưu ái cho ra sân ngay từ đầu.

    2 trận gần nhất, ‘Vua phá lưới’ giải VĐQG Hà Lan mùa trước đều phải xuất phát từ băng ghế dự bị và Pierre van Hooijdonk cho rằng đây là quyết định đúng của HLV Louis van Gaal.

    “Chúng ta nên làm gì với một chàng trai như Depay? Các HLV của Hà Lan sẽ cần đến Depay trong tương lai bởi những phẩm chất tuyệt vời của cậu ta nhưng trước hết cậu ta cần thân thiện và bình dị hơn. Cậu ta cần vứt bỏ mọi thứ xung quanh và bắt đầu chơi bóng trở lại. Ai đó cần phải đối xử thật tệ với cậu ta.”

    “Tất nhiên sẽ có khả năng Depay quay ngược lại chống đối nếu bạn nói gì đó về tài năng cũng như hành vi của cậu ta. Trường hợp xấu nhất là cậu ta sẽ không muốn cống hiến bất cứ điều gì cho bạn nữa nhưng bạn phải luôn cứng rắn.”

    Thanh Hải - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...