MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Mbappe tuyên bố, ngày đến Liverpool đã gần?

    09:31 Thứ năm 09/01/2020 | 8

    BongDa.com.vn Với những động thái mới nhất, các CĐV của Liverpool hoàn toàn có thể nghĩ về viễn cảnh Kylian Mbappe cập bến Anfield.

    Sinh năm 1998, Kylian Mbappe đang là một trong những niềm hy vọng vàng của bóng đá thế giới trong việc thay thế Ronaldo hay Messi chinh phục những cột mốc "không tưởng" trong tương lai.

    Là một cầu thủ sở hữu tốc độ, kỹ thuật, sự thông minh và tinh tế trong lối chơi, Mbappe là một tiền đạo rất toàn diện mà bất kỳ đội bóng nào cũng thèm khát. Đó là lý do vì sao mức giá của chàng cầu thủ người Pháp đã được đẩy lên gần 200 triệu euro vào thời điểm này.

    Mbappe tuyên bố, ngày đến Liverpool đã gần? - Bóng Đá

     Mbappe chưa có ý định gia hạn với PSG.

    Số các đội bóng có đủ tiềm lực tài chính để giành được sự phục vụ của Mbappe là không nhiều, và trong đó bao gồm Liverpool. Cụ thể với bản hợp đồng tài trợ vừa ký kết với Nike, Lữ Đoàn Đỏ được cho là đã nhận được sự hậu thuẫn không hề nhỏ của nhãn hàng thể thao nổi tiếng này trong việc tiếp cận Mbappe (cầu thủ đang có hợp đồng tài trợ với Nike).

    Bản thân Mbappe trong nửa năm trở lại đây cũng đã rất nhiều lần thả thính với Liverpool. Không chỉ theo dõi trang chủ của The Kop, ngôi sao của PSG cũng theo dõi và thường xuyên tương tác với các ngôi sao đội bóng phố Cảng.

    Trong một chia sẻ mới đây, Mbappe cũng đã bóng gió ám chỉ việc "mở đường" ra đi bằng việc tuyên bố chưa có ý định gia hạn với PSG: “Chúng tôi đang bước vào giai đoạn nước rút, nhiệm vụ của tôi là tập trung hoàn toàn vào thi đấu. Mục tiêu của tôi là ghi nhiều bàn thắng nhất có thể, bởi vậy đây chưa phải thời điểm thích hợp để ký hợp đồng mới. Tôi sẽ không đàm phán ở thời điểm hiện tại”.

    Kỳ Anh | 09:01 09/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...