MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Manucians đích thực không bao giờ chỉ trích Mourinho

    19:10 Thứ năm 19/10/2017 | 2

    BongDa.com.vn Dựng xe bus trước Liverpool. Tiếp tục chơi thực dụng khi gặp Benfica. Man United của Jose Mourinho đang bị chỉ trích nặng nề dẫu trong tay của HLV người Bồ Đào Nha có nhiều ngôi sao xuất sắc. Trong số những người chỉ trích có cả cựu cầu thủ M.U, huyền thoại Quỷ đỏ, CĐV hay cả đối thủ của họ. Nhưng ai cũng có thể chỉ trích Mourinho, ngoại trừ những người Man United.

    Trước khi Jose Mourinho đến Old Trafford, chẳng ai (dù lạc quan đến đâu) cũng chẳng dám mơ Quỷ đỏ có thể “ăn 3” ngay trong một mùa giải. Dẫu League Cup, Siêu cúp Anh và Europa League không quá danh giá nhưng nó đánh dấu một mùa giải thành công của CLB số 1 nước Anh và là bước đệm cho sự hồi sinh của đế chế.

     - Bóng Đá

     Manchester United vừa có những trận đấu thiếu thuyết phục.

    Có thể nói, ba mùa giải dưới thời David Moyes, Louis Van Gaal là giai đoạn đáng quên trong hơn 30 năm qua của Man United. Đó là khoảng thời gian Man United bị xem là đội bóng trung bình, hỗn tạp, thiếu sức sống, buồn chán và tất nhiên chẳng đủ sức cạnh tranh trên mọi đấu trường. Việc họ vắng mặt 2/3 mùa tại Champions League đã nói lên tất cả.

    Trong cơn bĩ cực ấy, Mourinho xuất hiện như một ông Bụt, một đấng cứu thế để giúp cho Quỷ đỏ chuyển mình. Dẫu chưa vô địch Anh và những danh hiệu kể trên chỉ là “cúp hạng 2, 3” nhưng chí ít Man United đã bắt đầu tìm lại niềm tự tin, sự kiêu hãnh cần có của đội từng đoạt ăn 3 năm 1999, vào chung kết Champions League ¾ mùa giải từ 2008-2011 hay vô địch Anh đến 20 lần. Nên biết rằng để vực dậy một đội bóng là vô cùng khó khăn. Ví như Arsenal lận đận hơn 10 năm qua còn Liverpool mòn mỏi trong 3 thập kỷ cho một giấc mơ xưng bá đủ thấy con đường ấy chẳng phải dễ dàng gì. Vậy thì người Man United nên cám ơn Mourinho hơn là trách cứ ông.

    Ngày mới đến Old Trafford, Jose Mourinho vẫn là Người đặc biệt. Nhưng giờ đây báo chí gọi ông là “Người gầy”. Dẫu đó chỉ là biệt danh vui nhưng nếu ai theo sát từng bước chân của Mourinho sẽ thấy người ông gầy đi, tóc ông bạc thêm vì đã dốc cả tâm sức mình cho đội bóng áo đỏ. Nhìn cách Mourinho làm việc người ta không khỏi giật mình bởi ông đã từng dẫn dắt nhiều CLB lớn tầm cỡ như Real Madrid, Inter Milan và sau biết bao vinh quang, sự nhiệt tình, khát khao ông giành cho Man United như cái nhiệt huyết của tuổi trẻ. Vậy thì các Manucians có lý do gì trách ông?

    Hơn nữa, ngay từ đầu, BLĐ Quỷ đỏ đã biết Jose Mourinho là HLV như thế nào. Ông không che giấu mình là người theo trường phái thực dụng. Dẫu cho Mourinho có hứa hẹn gì đi nữa thì mấy ai tin ông sẽ thay đổi khi dấu ấn ông tạo nên tại Porto, Chelsea, Inter Milan hay Real Madrid đều đậm chất thực dụng. Nhưng Man United vẫn quyết định chọn Mourinho. Phải chăng điều mà lãnh đạo Quỷ đỏ mong muốn là có ngay danh hiệu. Và với một CLB trong giai đoạn giao thời như Man United thời Mourinho thì họ bắt buộc phải lựa chọn giữa đá đẹp và danh hiệu. Chẳng phải mùa rồi người ta cũng từng ca ngợi Mourinho vì đã “ăn 3” ngay năm đầu dẫn dắt Man United. Và cái cách mà ông giúp Quỷ đỏ vô địch Europa League không ngoài lối chơi đầy thực dụng.

     - Bóng Đá

     Nhiều người chỉ trích lối chơi có phần thực dụng của HLV Jose Mourinho.

    Đó là chuyện quá khứ, ở thời điểm hiện tại Mourinho lại càng có lý do để từ bỏ truyền thống của Man United. Danh sách thương binh của ông ngày một dày thêm mà mùa giải đã bước vào giai đoạn khốc liệt. Giữa ranh giới thành – bại, sống – còn, buộc lòng Mourinho phải có sự tính toán sao cho CLB đạt kết quả tốt nhất. Dẫu cho Quỷ đỏ không chơi đẹp, không muốn nói là xấu xí thì đấy cũng là vì Mourinho suy tính cho CLB mà thôi.

    Đẹp hay xấu, thực dụng hay khoa học,… tuỳ thuộc vào cách nhìn của mọi người. Nhưng đã là người của Man United hãy ủng hộ HLV của mình thay vì chỉ trích .

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam | 18:40 19/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...